Tấn công tên lửa nhắm vào đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Tấn công tên lửa nhắm vào đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Còi báo động đã vang lên khắp vùng Xanh ngay sau khi những tên lửa trên rơi xuống. Vùng Xanh là nơi có một số đại sứ quán phương Tây và các văn phòng chính phủ, trong đó có quốc hội, văn phòng thủ tướng và TT.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, khu vực được tăng cường an ninh này trở thành mục tiêu của tên lửa Katyusha.

Cuộc tấn công đêm qua diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn loạt tên lửa vào Ain al-Asad – một căn cứ lớn ở Anbar, Iraq, có 1.500 binh sĩ Mỹ - và một tiền đồn khác ở Erbil.

Vụ tấn công trên nhằm phản ứng với vụ ám sát tướng Iran Soleimani của Washington.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ