Tâm thế của Huỳnh Như

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nếu vượt qua buổi kiểm tra y tế, Huỳnh Như sẽ trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở châu Âu. Và ở tuổi 31, tiền đạo đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị cho mình tâm thế rất khác so với các đồng nghiệp nam trong dòng chảy “xuất ngoại” nhiều năm qua.

Tiền đạo quê Trà Vinh nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021.
Tiền đạo quê Trà Vinh nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Cuộc chơi chuyên môn

Mùa trước, đội hình của Lank không có nhiều cầu thủ nước ngoài. Họ chiêu mộ tiền đạo 22 tuổi người Anh, Georgia Stevens và thủ môn 25 tuổi người Canada, Nyla Peterkin. Đến mùa giải năm nay, Lank lên kế hoạch bổ sung thêm nhiều cầu thủ ngoại quốc. Hồi tháng 7, câu lạc bộ này chiêu mộ thành công trung vệ người Mỹ Natalie Oronoz theo dạng chuyển nhượng tự do. Sự xuất hiện của Huỳnh Như, một trong những nữ cầu thủ hàng đầu Việt Nam hiện tại, có thể mang đến luồng gió mới cho hàng công của Lank. Tại Bồ Đào Nha, cô sẽ nhận mức lương vào khoảng 1.500 USD/tháng.

Tiền đạo Huỳnh Như đã lên đường sang Bồ Đào Nha để làm các thủ tục, chuẩn bị khoác áo câu lạc bộ Lank. Theo kế hoạch, nếu vượt qua bài kiểm tra y tế, cô sẽ ký hợp đồng 2 năm với đội bóng này.

Được biết, thương vụ giữa Huỳnh Như và câu lạc bộ Lank từng suýt thành công vào năm 2021. Đội bóng Bồ Đào Nha quan tâm đến đội trưởng tuyển nữ Việt Nam và các giấy tờ của Huỳnh Như cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng mọi chuyện đổ vỡ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đội bóng Bồ Đào Nha từng mong muốn ký hợp đồng với 2 cầu thủ khác là Hải Yến và Tuyết Dung nhưng thương vụ này đổ bể. Chỉ có Huỳnh Như sang châu Âu thi đấu khi hợp đồng của cô và đội bóng chủ quản TPHCM đáo hạn. Đây là lần đầu tiên có một cầu thủ nữ Việt Nam chính thức xuất ngoại trong lịch sử.

Điều đó cho thấy, Lank đã có quá trình dài xem xét và đánh giá khả năng chuyên môn của tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Gần 2 năm qua, Huỳnh Như thêm 1 tuổi, song đội bóng Bồ Đào Nha vẫn mong muốn có cô cũng đồng nghĩa họ tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

Đây chính là sự khác biệt rất lớn giữa Huỳnh Như và đồng nghiệp nam Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1999 và người đại diện phải mất rất nhiều thời gian tìm kiếm, “chào hàng” mới đến được đội bóng yếu, ở hạng 2 nước Pháp sau khi kết thúc hợp đồng với đội Hà Nội.

Huỳnh Như được giới chuyên môn đánh giá có lối chơi bóng hiện đại, thể lực tốt, nhanh nhạy trong các tình huống xử lý bóng và tinh thần thi đấu bền bỉ. Có lẽ, đó cũng là một trong những yếu tố giúp cô trở thành người đội trưởng, truyền lửa cho các cầu thủ còn lại trong đội tuyển.

Ở tuổi 31, Huỳnh Như vẫn là một trong những tiền đạo hàng đầu Việt Nam, tiếp tục sẽ gánh trên vai trọng trách thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Trong khi vào độ tuổi này, những đàn chị như Kim Chi, Kim Hồng, Văn Thị Thanh... đều giải nghệ.

Bản thân Huỳnh Như đã đặt mình vào tâm thế sẵn sàng đón nhận những thử thách, sự khác biệt ở trời Âu. Tiền đạo quê Trà Vinh cho biết: “Môi trường nào cũng sẽ có khó khăn. Tôi đã trải qua thời gian đầu khó khăn tại Việt Nam thì tại nước ngoài, khó khăn chắc chắn sẽ gấp bội. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thử thách sắp tới”.

Huỳnh Như chia sẻ thêm: “Một số cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng Quang Hải đã có những sự phát triển ở nước Pháp và để lại nhiều ấn tượng. Tôi mong hình ảnh của mình cũng như bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng vươn xa hơn nữa và sau này có thật nhiều cầu thủ nữ có thể xuất ngoại. Từ đó, bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển”.

Đội bóng mà Huỳnh Như sắp đầu quân không có tiềm lực quá lớn so với mặt bằng chung của bóng đá Bồ Đào Nha. Lank được thành lập từ năm 1953, nhưng có bề dày truyền thống khá khiêm tốn.

Đội nam của câu lạc bộ này chủ yếu chơi ở các giải hạng thấp của bóng đá Bồ Đào Nha. Đội nam Lank FC chơi ở Terceira Divisao (hay còn gọi là Liga 3), hạng đấu thứ 3 trong số các cấp độ chuyên nghiệp của bóng đá Bồ Đào Nha.

Đội nữ Lank chính thức tham gia các giải chuyên nghiệp từ năm 2008 và được xem là cầu nối giúp người chơi phát triển từ cấp độ nghiệp dư lên chuyên nghiệp.

“Hệ sinh thái bóng đá của Lank tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ phát triển sự nghiệp bóng đá”, Lank Football Group, công ty sở hữu câu lạc bộ cho biết. Nói cách khác, Lank tự xem mình là một trạm trung chuyển cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới đến bóng đá châu Âu, giống như nhiều câu lạc bộ Bồ Đào Nha điển hình khác.

Mùa giải 2015 - 2016, Lank vô địch giải hạng Nhì và giành quyền lên chơi ở hạng đấu cao nhất của bóng đá nữ Bồ Đào Nha sau nhiều năm vắng bóng. “Chúng tôi muốn tiếp tục phát triển quy mô đội nữ trong thời gian tới, hiện chúng tôi đã có đội U17, U18 hay U19.

Chúng tôi muốn điền tên đội bóng của vùng Vilaverdense lên vị trí trang trọng của bản đồ bóng đá nữ Bồ Đào Nha”, Chủ tịch câu lạc bộ, Monarca nói với Correio Dominho về sự cam kết của ban lãnh đạo Lank với đội nữ.

Huỳnh Như ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31.

Huỳnh Như ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31.

Vượt qua thử thách

Huỳnh Như sinh năm 1991; 7 lần vô địch Quốc gia, 3 lần đoạt Cup Quốc gia và 1 lần vô địch Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc trong màu áo đội TPHCM. Huỳnh Như đã đoạt 4 Quả bóng vàng nữ Việt Nam, 4 danh hiệu Vua phá lưới và nhiều lần là Cầu thủ hay nhất giải Vô địch Quốc gia. Ngoài ra, đội trưởng đội tuyển Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng SEA Games (2017, 2019 và 2021), vô địch AFF Cup nữ 2019. Huỳnh Như đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho tuyển nữ Việt Nam với 59 bàn, hơn đàn chị Lưu Ngọc Mai 2 bàn.

Năng lực của Huỳnh Như ở Đông Nam Á thuộc hàng ngôi sao, nhưng liệu cô sẽ đối mặt với khó khăn gì khi chơi bóng ở châu Âu? Bên cạnh chuyên môn, văn hóa, ngôn ngữ hay khả năng hòa nhập được nhận diện là những thử thách rất lớn cho tiền đạo người Việt Nam.

Bất đồng ngôn ngữ được đánh giá là rào cản lớn với bất cứ cầu thủ Việt Nam nào ra nước ngoài. Từ Công Vinh, Công Phượng, Văn Hậu, cho đến Quang Hải bây giờ. Huỳnh Như nhiều khả năng sẽ được hỗ trợ phiên dịch trong vài tháng đầu ở Bồ Đào Nha, nhưng cô sẽ phải chủ động học tiếng Bồ Đào Nha (Anh) để thích nghi và có thể hiểu được đồng đội và ban huấn luyện mong muốn điều gì.

Mùa giải này, Lank đã bán 3 cầu thủ, và chiêu mộ nhiều cầu thủ nên chắc chắn sẽ không dễ dàng để các cầu thủ nhanh chóng làm quen với chiến thuật của đội, cũng như có được sự ăn ý với nhau. Đối với các cầu thủ nước ngoài như Huỳnh Như, khả năng hòa nhập thông qua trao đổi ngôn ngữ lại càng khó.

Tất nhiên, trong bóng đá, mức độ hiểu nhau phần nào được giải quyết qua “ngôn ngữ cơ thể”. Nhưng nên nhớ Huỳnh Như là người mới, trong đội bóng có nhiều cầu thủ mới. Độ khó trong giao tiếp để có thể hiểu nhau sẽ ở mức rất cao.

Khả năng tìm được tiếng nói chung với đồng đội đã khó, để thích ứng được với lối chơi ở châu Âu sẽ là thử thách khắc nghiệt hơn. Huỳnh Như là cầu thủ có nền tảng thể lực tốt và ý chí chiến đấu kiên cường, nhưng đó là ở tầm khu vực.

Tại châu Âu, các cầu thủ có nền tảng thể lực, thể hình tốt hơn hẳn, và đó sẽ là một thách thức lớn đối với cô. Trong vai trò tiền đạo, nữ cầu thủ Việt Nam sẽ thường xuyên phải va chạm với những hậu vệ có chiều cao vượt trội, sải chân dài.

Tuổi tác và phong độ cũng có thể là một vấn đề với Huỳnh Như. Sinh năm 1991, cô sẽ là cầu thủ cao tuổi nhất ở Lank FC, đội bóng có tuổi đời trung bình là 21,91. Ngoài Huỳnh Như, không có cầu thủ nào của Lank FC quá 26 tuổi.

Tuy nhiên, kinh nghiệm xử lý bóng của tiền đạo 30 tuổi này sẽ bù đắp cho những bất lợi về mặt hình thể của cô. Huỳnh Như cũng đang là tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam (62 bàn/67 trận), từng sút tung lưới những đội bóng hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Australia.

Một yếu tố nữa cho thấy Huỳnh Như có khả năng thành công ở Bồ Đào Nha, đó là giải đấu này chỉ ở mức trung bình, chứ không phải hàng đầu châu Âu. Thực tế, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng chỉ xếp hạng 27 thế giới (hơn bóng đá nữ Việt Nam chỉ 6 bậc) và chưa bao giờ tham dự VCK World Cup.

Việc giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha nâng số đội từ 12 lên 16 cũng là cơ hội để tiền đạo sinh năm 1991 có nhiều đất dụng võ.

Với bóng đá trong nước và khu vực, Huỳnh Như đã giành được rất nhiều vinh quang. Giờ đây, Huỳnh Như chủ động và được tạo điều kiện thuận lợi cho thách thức mới bên ngoài Đông Nam Á, chứ không phải hợp đồng mang tính thương mại, hay mục tiêu nào đó ngoài chuyên môn.

Cũng cần nhắc lại, đây không phải lần đầu tiên Lank mời Huỳnh Như. Điều đó cho thấy rằng, đội bóng Bồ Đào Nha đã dành sự tin tưởng và kỳ vọng rất lớn vào Huỳnh Như trong cuộc đua ở giải vô địch quốc gia.

Giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha chia ra làm hai khu vực Bắc và Nam, đá vòng tròn chọn ra 4 đội đứng đầu mỗi bảng dự vòng play-off tranh chức vô địch. Họ giành được 13 điểm sau 7 lượt trận, xếp sau Famalicao và Braga, hai đội bóng có tiếng khác của khu vực phía Bắc. Ở mùa giải 2021 - 2022 vừa qua, Lank chơi tốt trong giai đoạn 1, khi xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng phía Bắc. Tuy nhiên, đến vòng play-off tranh chức vô địch, Lank chơi không ấn tượng khi xếp cuối trên tổng số 8 đội tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ