Tâm nguyện của cô giáo vùng cao về những điều tốt đẹp nhất với học trò

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 25 năm gắn bó với phấn trắng, bảng đen, cô giáo Lê Thị Mùi luôn có những cải tiến trong dạy học nhằm mang lại những gì tốt đẹp nhất cho học sinh.

Cô Lê Thị Mùi và học sinh trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.
Cô Lê Thị Mùi và học sinh trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.

Nhiều sáng kiến, sáng tạo

Cô Mùi chia sẻ, mỗi năm học, cô luôn có sáng kiến trong công tác chủ nhiệm như: đổi mới giờ sinh hoạt lớp thông qua việc tổ chức các diễn đàn để xây dựng tập thể lớp đoàn kết, hạnh phúc. Đổi mới tổ chức các hoạt động để học sinh được tham gia tự quản; phát huy tốt hiệu quả hòm thư “Điều em muốn nói” để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học sinh…

Cô Mùi hiện là tổ trưởng chuyên môn khối 3 Trường tiểu học Lê Văn Tám (TP Lào Cai). Trước khi trở thành giáo viên của trường này, cô Mùi có 11 năm dạy học ở vùng khó khăn. Trong quá trình công tác, cô luôn tích cực tham gia các cuộc thi do ngành phát động và đạt được thành tích đáng ghi nhận.

Cô có 2 sản phẩm được lựa chọn tham gia cuộc thi "Thiết kế giáo án STEM" cấp tỉnh. Cô đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi “Thiết kế, xây dựng sản phẩm Công nghệ thông tin với chủ đề "Tài năng 4.0 trong giáo dục" cấp thành phố; giải Ba cuộc thi "Xây dựng thiết bị dạy học số ngành Giáo dục Lào Cai lần thứ nhất" cấp thành phố năm 2022.

Ngoài ra, năm 2018, cô đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi "Viết về những tấm gương điển hình giáo dục Lào Cai làm theo lời Bác" cấp tỉnh; giải Ba cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” do Báo GD&TĐ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Trong công tác chủ nhiệm lớp, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Liên tục những năm qua, lớp tôi chủ nhiệm luôn duy trì sĩ số 100%, chất lượng học tập cũng như hạnh kiểm của học sinh luôn dẫn đầu trong khối và trong toàn trường. Bản thân tôi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với học sinh, luôn hành động “tất cả vì học sinh thân yêu” – cô Mùi bộc bạch.

Ngoài ra, cô tổ chức các buổi trải nghiệm để học sinh được rèn kĩ năng sống cũng như rèn ý thức đạo đức, nâng cao năng lực, phẩm chất của học sinh. Qua đó, các em trở nên chăm ngoan, thích đi học và luôn cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” và “Hạnh phúc khi được đến trường”.

Cô Mùi trong một buổi dạy chuyên đề STEM cấp tỉnh.

Cô Mùi trong một buổi dạy chuyên đề STEM cấp tỉnh.

Là một trong những giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học; cô Mùi chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào các giờ học. Đặc biệt, cô tìm tòi, nghiên cứu phương giảng dạy các giờ học để đạt hiệu quả cao nhất. Cô cũng thường xuyên dự giờ đồng nghiệp, dự các chuyên đề bồi dưỡng.

Qua đó rút ra nhiều kinh nghiệm, bài học hay trong công tác giảng dạy. Nhờ vậy, chất lượng lớp chủ nhiệm cũng như chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được nâng lên và đạt kết quả cao qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp

Những năm làm công tác tổ trưởng chuyên môn, cô Mùi luôn có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng giáo viên, chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn và các hoạt động phong trào của khối.

Cô luôn nỗ lực tìm tòi, cải tiến trong kiểm tra chuyên môn giáo viên, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp thông qua dự giờ, thăm lớp và qua các hội thảo chuyên đề cấp tổ, cấp trường.

Theo đó, nhiều giáo viên đã được bồi dưỡng, giúp đỡ trở thành giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Điển hình như cô Hoàng Thị Huấn, Vũ Thị Thường, Chu Hồng Nga đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2020 – 2021. Trong đó, có cô Chu Hồng Nga đạt giải Nhì "Thiết kế bài giảng điện tử và thiết kế giáo án điện tử cho giáo viên cấp tiểu học" cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Là người được cô Mùi giúp đỡ, dìu dắt trong chuyên môn, nghiệp vụ; cô giáo Chu Hồng Nga bày tỏ, cô Mùi là tấm gương sáng về tinh thần tự học, luôn tận tâm trong giảng dạy và tư vấn, giúp đỡ đồng nghiệp.

“Là giáo viên thuộc tổ chuyên môn khối 3 do cô giáo Mùi phụ trách, tôi luôn nhận được sự động viên, khích lệ và hướng dẫn tận tình của cô Mùi. Nhờ đó mà tôi vững vàng hơn trong chuyên môn và tích cực tham gia các cuộc thi. Với tôi, cô Mùi luôn là người tổ trưởng chuyên môn, người đồng nghiệp, người chị tôi tin yêu, kính trọng” – cô Nga bộc bạch.

Cô Mùi và học trò trong buổi hoạt động chuyên đề "Giáo dục giá trị sống và lòng biết ơn".

Cô Mùi và học trò trong buổi hoạt động chuyên đề "Giáo dục giá trị sống và lòng biết ơn".

Là một trong những “cây sáng kiến kiến nghiệm” của trường nhưng cô Mùi tâm đắc nhất với Sáng kiến "Giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP Lào Cai". Sáng kiến này đã được công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh theo Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.

Qua việc áp dụng sáng kiến, đã tạo được môi trường học tập, làm việc thân thiện, cởi mở, tôn trọng và yêu thương; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong nhà trường, giữa giáo viên với học sinh; giữa học sinh với học sinh, giáo viên với cha mẹ học sinh. Nhờ đó mà cô – trò luôn vui vẻ, hăng say lao động, sáng tạo và thêm yêu trường, yêu lớp.

“Suốt 25 năm công tác, tôi luôn tiên phong trong công tác tự bồi dưỡng. Tôi có tham mưu với hiệu trưởng về một số giải pháp xã hội hóa giáo dục, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng lớp học hạnh phúc, tổ chuyên môn hạnh phúc. Hiện các giải pháp đều phát huy hiệu quả trong thực tiễn” - cô Mùi cho hay.

“Với tinh thần "tất cả vì học sinh thân yêu", cô Mùi tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Việt của trường. Cô luôn có những biện pháp cải tiến trong công tác để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho học sinh.

Với cha mẹ học sinh, cô luôn lắng nghe, chia sẻ, tư vấn để gia đình và cô có những giải pháp tốt nhất nhằm khơi dậy, phát triển tiềm năng của mỗi học sinh. Trong giảng dạy, cô chủ động đổi mới phương pháp dạy học để học sinh được học vui, học thật trong từng tiết học. Ngoài ra, cô tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, các câu lệnh tiếng Anh trong dạy học, lắng nghe học sinh nói để hiểu và chia sẻ, giúp đỡ các em trong học tập.

Nhận xét về nhân viên của mình, cô Bùi Kim Chi – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám – cho hay, cô Mùi là một trong những giáo viên cốt cán của trường. Cô năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào thi đua, đổi mới phương pháp dạy học. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Dù tuổi không còn trẻ (sinh năm 1973) nhưng cô Mùi luôn chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Cô Mùi còn là Chủ tịch công đoàn trường năng động. Với cha mẹ học sinh và nhân dân, cô tạo được sự tin tưởng, tin yêu. Trong công việc, cô luôn là giáo viên nhiệt huyết, có ý thức tự học, sẵn sàng đổi mới và nhận được sự tin tưởng của các cấp quản lý. Nhiều năm là giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng chuyên môn, cô luôn đam mê công việc, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, cống hiến hết mình và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó.

Cô Bùi Kim Chi – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám cho hay, trong quá trình công tác, cô Mùi luôn nỗ lực học tập, tích cực tự học nâng cao nghiệp vụ của mình để giảng dạy, đạt hiệu quả tốt. Nhiều năm liên tục, cô được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ