Tạm giữ thanh niên tàng trữ ma tuý và súng K54

GD&TĐ - Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ nhiều ma tuý và 1 khẩu súng ngắn dạng K54 trong người Khang.

Phạm Văn Khang bị tạm giữ do tàng trữ ma tuý và súng quân dụng.
Phạm Văn Khang bị tạm giữ do tàng trữ ma tuý và súng quân dụng.

Ngày 23/12, Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Khang (33 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vào khoảng 23 giờ tối 22/12, lực lượng Công an huyện Đắk Mil đã phát hiện, bắt quả tang Khang đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 47 viên nén màu xanh (nghi ma túy tổng hợp), 2 gói nilon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá).

Bên cạnh đó còn phát hiện 1 cân tiểu ly, 1 khẩu súng ngắn dạng K54 (nghi súng quân dụng).

Số ma tuý lực lượng chức năng thu giữ được.
Số ma tuý lực lượng chức năng thu giữ được.

Cũng trong ngày 22/12, tại thôn Đức Tân (xã Đức Mạnh), Công an huyện Đắk Mil đã phát hiện, bắt quả tang Lê Thanh Truyền (SN 1992, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an thu giữ 3 gói nilon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá) cùng một số tang vật liên quan.

Trước đó, vào ngày 17/12, tại thị trấn Đắk Mil, lực lượng Công an huyện bắt giữ 5 đối tượng đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp và 86 cây cần sa được trồng trong nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.