Tạm giữ hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn còn lăng mạ CSGT

GD&TĐ - Bị lập biên bản về lỗi quá tải trọng và nồng độ cồn, Lương Văn Duy đã chửi bới lực lượng CSGT, đồng thời điều khiển xe chắn ngang đường Quốc lộ 2.

Lương Văn Duy cùng chiếc xe quá tải trọng 91,6%. Ảnh: Công an Hà Giang.
Lương Văn Duy cùng chiếc xe quá tải trọng 91,6%. Ảnh: Công an Hà Giang.

Ngày 29/10, Công an tỉnh Hà Giang thông tin, Công an huyện Bắc Quang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Duy, SN 1990 (thường trú tại xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) chỗ ở hiện nay tại tổ 7, phường Trần Phú, TP. Hà Giang về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 21h18 ngày 27/10, Tổ tuần tra của phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải biển số tỉnh Hà Giang kéo theo rơ moóc do Lương Văn Duy điều khiển trên Quốc lộ 2 theo hướng Tuyên Quang đi Hà Giang có dấu hiệu vi phạm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Duy không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã sử dụng ô tô chuyên dụng truy đuổi, yêu cầu Duy dừng và điều khiển xe quay lại Trạm Cảnh sát giao thông Vĩnh Tuy.

Tiến hành cân tải trọng, xe vượt quá tải trọng cho phép là 91,6%. Đo nồng độ cồn có kết quả 1,011 Mlg/lít khí thở. Kiểm tra ma túy âm tính.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi vi phạm tải trọng và nồng độ cồn đối với Lương Văn Duy.

Tuy nhiên Duy không chấp hành mà còn chửi bới lực lượng CSGT, tiếp đó tài xế này điều khiển xe chắn ngang đường Quốc lộ 2 gây ách tắc giao thông.

Chưa dừng lại, khi xuống xe Duy tiếp tục có lăng mạ, chống đối lực lượng chức năng làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Duy và tiến hành các thủ tục để xử lí theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.

Web check phạt nguội Nhanh Chóng