Sự thật chuyện thôi miên chiếm đoạt tài sản tại Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định, thông tin thôi miên để chiếm đoạt tài sản ở chợ Tam Cờ lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. 

Nhóm lừa đảo tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.
Nhóm lừa đảo tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an TP Tuyên Quang đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán bột thông cống.

Nhóm người này là Lê Văn Nguyên, SN 1971; Lê Thị Ngoan, SN 1975 và Lê Thị Luận, SN 1977, cùng trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội).

Trước đó, trong 2 ngày 17 và 18/10, tại khu vực chợ Phan Thiết và chợ Tam Cờ thuộc TP Tuyên Quang liên tiếp xảy ra các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chủ cửa hàng kinh doanh dưới hình thức bán bột thông cống.

Sự việc trên đã được một số trang mạng và nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook đăng tải với nội dung các chủ cửa hàng kinh doanh trên bị thôi miên rồi chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang dư luận.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an TP Tuyên Quang đã phối hợp với đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra.

Đến khoảng 18h ngày 20/10, Công an TP Tuyên Quang đã bắt giữ 3 kẻ lừa đảo khi chúng đang lẩn trốn tại TP Việt Trì (Phú Thọ) đồng thời thu giữ tang vật là 700 gói bột thông cống.

Nhóm Nguyên, Ngoan và Luận khai nhận đã dàn dựng “kịch bản lừa đảo” bằng thủ đoạn: Người đầu tiên đến hỏi mua hàng, rồi nhờ người bán hàng (bị hại) mua hộ bột thông cống với số lượng lớn và để lại số điện thoại hứa khi nào người dân mua được sẽ quay lại lấy.

Tiếp đó, người thứ hai đến chào hàng mời bị hại mua bột thông cống, khi bị hại mua hộ trả đủ tiền, nhóm của Nguyên sẽ chặn liên lạc và nhanh chóng tẩu thoát.

Công an tỉnh Tuyên Quang xác định nhóm người này đã lừa đảo một số chủ cửa hàng và người dân ở TP Tuyên Quang để mua bột thông cống. Tuy nhiên, không có sự việc thôi miên để chiếm đoạt tài sản như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 21/10, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức trao thưởng đột xuất cho Công an TP Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát hình sự và một đơn vị nghiệp vụ khác trong lực lượng vì có thành tích trong việc xác minh, bắt giữ thành công nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên.

Công an đang điều tra củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ