Tạm giữ hình sự nghi can bỏ độc tố vào thức ăn của học sinh ở Sơn La

GD&TĐ - Cơ quan điều tra vừa tạm giữ hình sự 1 nhân viên bếp ăn trường học ở Sơn La để làm rõ nghi vấn hành vi cho độc tố vào thức ăn của học sinh.

Khuôn viên Trường THPT Chu Văn Thịnh, xã Chiềng Ban.
Khuôn viên Trường THPT Chu Văn Thịnh, xã Chiềng Ban.

Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với H.T.T. là nhân viên bếp ăn của Trường THPT Chu Văn Thịnh thuộc xã Chiềng Ban. Bà T. bị tạm giữ về hành vi gây tổn hại cho sức khoẻ người khác. Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Ông Hoàng Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Chiềng Ban xác nhận lực lượng Công an vừa tạm giữ hình sự bà T. Nghi can T. là vợ của ông T. nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh, nay đã chuyển sang làm phó Hiệu trưởng Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mai Sơn.

"Bà T. được nhận vào làm nhân viên bếp ăn thời điểm trước. Còn nguyên nhân mâu thuẫn như nào, dẫn đến việc đầu độc vào thức ăn học sinh thì phải chờ kết luận bằng văn bản chính thức của Công an", ông Bình thông tin.

Hiện Công an huyện Mai Sơn đang trưng cầu giám định mẫu thức ăn nghi bị bỏ độc để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Như Báo GD&TĐ đã đưa tin trước đó, Trường THPT Chu Văn Thịnh có hơn 1.200 học sinh (hơn 400 học sinh ăn bán trú). Vào bữa ăn trưa ngày 22/9, tại trường THPT Chu Văn Thịnh, món su su luộc có mùi lạ.

Rất may mắn, nhà trường đã phát hiện kịp thời, báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nên không ai bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều bạn trẻ hiện nay được bố mẹ ủng hộ theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Để trẻ 'tỏa sáng' theo cách riêng

GD&TĐ - Chọn nghề chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi giữa cha mẹ và con cái tồn tại những khoảng cách trong tư duy và kỳ vọng.

Các nhà khoa học trong đợt thu mẫu thực địa.

Giải mã nguy cơ kháng kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định khả năng kháng thuốc của nhiều loài vi khuẩn phổ biến như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aromonas spp. và Vibrio spp… ở vùng biển Nha Trang.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Gia Hưng

Học sai ngành, đừng sợ!

GD&TĐ - Niềm vui trúng tuyển đại học thường đi kèm với nỗi lo: Liệu con có chọn đúng ngành, đúng nghề?