Nghi vấn có người bỏ độc tố vào bữa ăn học sinh ở Sơn La

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) đang vào cuộc, điều tra nghi vấn có người đầu độc bữa ăn cho học sinh.

 Khuôn viên trường học Chu Văn Thịnh.
Khuôn viên trường học Chu Văn Thịnh.

Ông Hoàng Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Chiềng Ban vừa xác nhận trên địa bàn xảy ra trường hợp nghi vấn cho độc tố vào thức ăn của học sinh. Sự việc xảy ra tại trường THPT Chu Văn Thịnh, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn.

“Sự việc xảy ra, chúng tôi đã nắm được rồi. Nghi đó là 1 phụ nữ, bây giờ tôi không thể cung cấp danh tính. Thời điểm vụ việc xảy ra vào lúc sáng ngày hôm qua (23/9). Hiện, vẫn chưa rõ là người này có đầu độc hay không? Vì cơ quan Công an đang cuộc đang điều tra. Giờ phải chờ kết quả từ bên Công an mới rõ”, ông Bình nói.

Theo ông Bình, Trường THPT Chu Văn Thịnh có 1.245 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh ăn bán trú.

Thượng Tá Bùi Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Mai Sơn cho biết: “Vụ việc này, chúng tôi đã nắm được và đang điều tra, làm rõ. Còn có đầu độc hay không thì phải chờ điều tra cụ thể. Bước đầu, chúng tôi đã triệu tập người có liên quan để làm việc”.

Trước đó, theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, bữa ăn trưa ngày thứ 6 (22/9) tại trường THPT Chu Văn Thịnh, món su su luộc có mùi lạ. Ngay sau đó, nhà trường đã phát hiện và báo cáo các cấp để xác định nguyên nhân. Do đó, rất may mắn không có trường hợp nào bị ngộ độc.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ