Tạm đình chỉ công tác giáo viên tát bé trai 31 cái trong bữa ăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cô giáo tát bé trai 2 tuổi trong bữa ăn tại trường mầm non ở Biên Hoà (Đồng Nai) bị tạm đình chỉ công tác.

Lớp học xảy ra vụ việc.
Lớp học xảy ra vụ việc.

Ngày 24/5, trả lời PV Báo GD&TĐ, bà Ngô Diệu Thanh, Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc cháu bé bị bạo hành tại Trường mầm non Tuổi Ngọc (TP Biên Hòa).

"Sự việc xảy ra hôm 17/5, nhà trường đã liên hệ với phụ huynh cho cháu bé đi giám định, kiểm tra sức khỏe. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường và phụ huynh đã thống nhất, đồng thuận phương án giải quyết", bà Thanh cho biết.

Theo bà Thanh, hiện nhà trường đang làm báo cáo và giải trình sự việc. Cô giáo có hành vi bạo lực với cháu bé đã bị tạm đình chỉ công tác.

"Hành động của giáo viên này đã vi phạm đạo đức nhà giáo; vi phạm quy chế của ngành giáo dục", bà Thanh nói.

Trước đó, sau khi nhận đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Thảo (33 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về việc con trai Hoàng Mạnh Hùng (2 tuổi) bị bạo hành, ngược đãi tại Trường mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hòa), Công an phường An Bình đã mời đại diện trường, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường lên làm việc cùng phụ huynh học sinh.

Tại cơ quan chức năng, cô giáo Hường thừa nhận trong giờ ăn trưa hôm 17/5, đã dùng tay đánh bé Hùng.

Qua trích xuất camera tại trường, Công an phường An Bình xác nhận cô Hường dùng tay đánh vào má trái bé trai 2 tuổi tổng 31 lần.

Tường trình với lãnh đạo trường, cô Hường thừa nhận ngoài việc đánh bé Hùng, cô có đánh các bé khác trong lớp nhưng chỉ dùng tay đánh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.