Tài xế xe công nghệ để lại thư tuyệt mệnh, nghi nhảy cầu tự tử

GD&TĐ - Cơ quan chức năng cùng gia đình đang khẩn trương tìm kiếm tài xế xe công nghệ mất tích, để lại thư tuyệt mệnh và một số tư trang.

Lá thư tuyệt mệnh cùng một số tư trang cá nhân của anh C. được tìm kiếm trên cầu. Ảnh: NLĐ
Lá thư tuyệt mệnh cùng một số tư trang cá nhân của anh C. được tìm kiếm trên cầu. Ảnh: NLĐ

Ngày 4/3, theo thông tin trên báo Thanh niên, Công an xã Hòa Châu huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đang cùng với gia đình khẩn trương tìm kiếm tài xế xe công nghệ mất tích, nghi nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 3/3, tổ công tác của trung tá Lê Thế Chiến, cán bộ Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1A thì phát hiện 1 xe máy vô chủ để giữa cầu Đỏ.

Lực lượng kiểm tra thì phát hiện trên xe để lại một số tư trang như mũ bảo hiểm chạy Grab, giấy tờ 3 bản photocopy CMND tên T.T.C (30 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), 1 điện thoại di động, 390.000 đồng và 1 lá thư tuyệt mệnh.

Trong thư tuyệt mệnh để lại, anh C. viết: “Con xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Ba mẹ tha lỗi cho con. Con khổ rất nhiều rồi. Con bất hiếu không thể báo hiếu cho ba mẹ. Ngàn lần xin lỗi ba mẹ”.

Chiếc xe máy vô chủ được cơ quan chức năng phát hiện trên cầu Đỏ. Ảnh: Thanh niên
Chiếc xe máy vô chủ được cơ quan chức năng phát hiện trên cầu Đỏ. Ảnh: Thanh niên

Nghi ngờ tài xế xe ôm đã tự tử, lực lượng chức năng kiểm tra điện thoại của anh C., tìm được số điện thoại của em gái người này để báo tin cho người nhà.

Sau đó, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước đã bàn giao tài sản và các giấy tờ liên quan vụ tài xế xe ôm mất tích tại cầu Đỏ, cho Công an xã Hòa Châu thụ lý. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.