Tại sao Quân đội Nga cần tên lửa Iran?

GD&TĐ - Truyền thông phương Tây đã biết về việc Nga mua tên lửa Iran từ vài năm nay, đây là điều hiển nhiên sau khi Moskva nhận UAV cảm tử Shahed-136.

Tại sao Quân đội Nga cần tên lửa Iran?

Việc Quân đội Nga phải mua số lượng lớn máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 và tiếp đó là tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Iran dẫn tới nhận định tiềm lực của Moskva đã suy yếu đi và cần có sự trợ giúp từ các nước thân thiết.

Tuy vậy theo báo chí Nga, điều này không có tác động tiêu cực nào đối với họ, ngay cả khi thông tin trên được xác nhận. Ngược lại, sự xuất hiện của tên lửa Iran sẽ làm xấu đi đáng kể vị thế của Kyiv và cải thiện khả năng của Moskva.

Tehran có kho tên lửa khổng lồ với tầm bắn ấn tượng. Do vậy, người Nga có thể cân nhắc thông số giá thành/hiệu suất tác chiến lý tưởng để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định (bắn trúng mục tiêu).

Vấn đề là để tiêu diệt một số vật thể nhất định, việc sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật thuộc họ Iskander-M là dư thừa khi giá thành cao và công phá quá mức cần thiết.

Trong khi đó, rất nhiều loại đạn dẫn đường cho pháo phản lực phóng loạt Tornado-S của Quân đội Nga được sử dụng cho nhiệm vụ xâm nhập sâu vào đội hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Vì vậy, việc tên lửa Iran có chỗ đứng trong kho vũ khí của Nga và không có gì xấu đối với Moskva. Với cơ số đạn lớn và giá thành rẻ, binh sĩ Moskva sẽ dùng chúng cho những mục tiêu tương xứng và để dành vũ khí đắt tiền cho đối tượng "cao cấp" hơn.

1aaaee9c0139016522ccd8a1d9de9074.png
Tên lửa đạn đạo Iran được cho là đã tới Nga sau máy bay không người lái cảm tử.

Trong diễn biến khác, một thành viên của Ủy ban quốc hội Iran về An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại - ông Ahmad Bakhshaesh Ardestani, đã xác nhận việc cung cấp tên lửa và máy bay không người lái cho Nga, bất chấp những phủ nhận gần đây của phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc.

Theo ông Ardestani, Iran đang tiến hành trao đổi vũ khí lấy lương thực và tiền tệ, nghị sĩ trên thừa nhận rằng hoạt động trao đổi hàng hóa đang diễn ra giữa Moskva và Tehran.

“Châu Âu và Mỹ đang bán vũ khí cho Ukraine, NATO tích cực tham gia vào cuộc xung đột, vậy tại sao chúng ta không hỗ trợ đồng minh của mình”, Ardestani nói và cho biết thêm rằng hợp tác với Nga giúp Iran tránh được hậu quả từ các lệnh trừng phạt.

Truyền thông quốc tế đồng loại đưa tin Iran đã cung cấp cho Nga hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fath-360.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn của ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới. Ảnh: TTXVN.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới

GD&TĐ - Sáng 11/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Vinhome Hải Vân Bay Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com