Tai nạn thảm khốc ở cao tốc Hà Nội -Lào Cai: Nhà xe Bảo Yến nói gì?

Thời điểm xảy ra tai nạn cả 2 xe đang lưu thông cùng chiều nhau với tốc độ cao. Bất ngờ, chiếc xe BKS 29B - 093.44 bị nổ lốp dẫn tới mất lái và đâm vào xe khách 24B - 005.02.

Tai nạn thảm khốc ở cao tốc Hà Nội -Lào Cai: Nhà xe Bảo Yến nói gì?

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 21/12, trên tuyến cao tốc Hà nội - Lào Cai, đoạn cách cầu vượt Văn Quán khoảng 500m, qua huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc, khiến cho nhiều người thương vong, để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn, Pv báo Người Đưa Tin đã liên hệ với lãnh đạo doanh nghiệp vận tải Bảo Yến về vấn đề này.

Thông tin nhanh từ ông Duyệt - đại diện nhà xe cho biết, hiện vụ việc vẫn đang giải quyết, những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Theo thông tin ban đầu khi chiếc xe gặp nạn, trên xe có 10 người hành khách. Trong đó, có 5 hành khách đã mua vé xuất bến từ bến xe Mỹ Đình, số người còn lại là khách bắt dọc đường.

Tai nạn thảm khốc ở cao tốc Hà Nội -Lào Cai: Nhà xe Bảo Yến nói gì? - Ảnh 1

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn.

Chia sẻ về danh tính lái xe và phụ xe, ông Duyệt tiết lộ: “Lái xe là anh Nguyễn Công Thành còn phụ xe là anh Bùi Giang Sơn. Hiện tại trên xe Bảo Yến không có ai bị tử vong, ngoài anh Thành và anh Công bị thương đang được cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Việt Trì".

"Hiện bên bộ phận xử lý tai nạn của nhà xe Bảo Yến đã lên hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, khắc phục hậu quả. Bên nhà xe Lào Cai, chúng tôi gọi điện nhưng số điện thoại bên đó liên tục bận, chưa thể liên lạc được", ông Duyệt nói.

Tai nạn thảm khốc ở cao tốc Hà Nội -Lào Cai: Nhà xe Bảo Yến nói gì? - Ảnh 2

Nhiều hành khách hoảng loạn sau vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trao đổi PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, chiếc xe gặp nạn mang BKS 29B – 093.44 của nhà xe Bảo Yến xuất bến vào lúc 14h05 tại bến xe Mỹ Đình. Theo lệnh xuất bến và số vé bán được tại bến xe này thì khi xuất bến ngoài lái xe và phụ xe, trên xe có 5 hành khách.

Cũng theo lãnh đạo bến xe Mỹ Đình, chiếc xe va chạm với nhà xe Bảo Yến được xác định là xe khách khách mang BKS 24B – 00502, chiếc xe này không có tên trong danh sách đăng ký hoạt động ở bến này.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: “Ủy ban đã nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên. Chúng tôi đã cho anh em xuống hiện trường, tiến hành kiểm tra và làm văn bản báo cáo, hiện tại chưa thể cung cấp thêm thông tin”.

Tai nạn thảm khốc ở cao tốc Hà Nội -Lào Cai: Nhà xe Bảo Yến nói gì? - Ảnh 3

Nhiều nạn nhân nằm bên vệ đường sau vụ tai nạn

Được biết, nhà xe Bảo Yến là doanh nghiệp vận tải chuyên tuyến Mỹ Đình - Tuyên Quang. Hiện Bảo Yến có 8 lốt chạy chuyến Mỹ Đình – Tuyên Quang. Chuyến xe gặp nạn xuất bến lúc 14h05 ở bến Mỹ Đình. Khi đi đến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc, cách cầu vượt Văn Quán khoảng 500m) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên.

Vụ tai nạn xảy ra giữa một xe khách của nhà xe Bảo yến chạy tuyến Mỹ Đình - Hà Nội mang BKS: 29B – 09344 cùng một xe khách mang BKS: 24B - 00502. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn cả 2 xe đang lưu thông cùng chiều với nhau, với tốc độ cao. Bất ngờ, chiếc xe BKS 29B - 093.44 bị nổ lốp dẫn tới mất lái và đâm vào xe khách 24B - 005.02.

Vụ tai nạn khiến hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, hai người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương nặng.

Tin tức mới nhất về vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai:

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBATGTQG đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn và hiện đang trên đường về bệnh viện thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân.

Trả lời PV báo Người đưa tin, ông Hùng cho biết: Cách đây 1 tuần, UBATGTQG vừa tổ chức 1 hội nghị về an toàn giao thông đường cao tốc tại tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị này cũng đã kết luận một số những nội dung. Ngay hôm nay trong công điện, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UBATGTQG đã chỉ đạo:

Hiện nay tình trạng trên đường cao tốc có một số vấn đề, như vẫn còn mô tô xe máy tham gia giao thông trên đường cao tốc, thứ 2, còn hiện tượng người dân đón xe, vẫy xe dọc đường và xe khách đón trả khách trên đường cao tốc.

Ông Hùng nhấn mạnh, đây là 2 vấn nạn, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Ông Hùng cũng dẫn chứng, mới đây 1 xe máy đi phượt đã gặp tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc này, hôm nay lại xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc với 2 xe khách nên UBATGTQG chỉ đạo: Ngoài việc khắc phục hậu quả vụ việc này thì UBANGT các tỉnh và các Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định pháp luật, không đón trả khách trên đường cao tốc, tuyên truyền vận động người dân không đi mô tô xe máy trên đường cao tốc.

Tuyên truyền để người dân không phá rào để đi bộ tập thể dục trên đường cao tốc

Vận động nhắc nhở người dân không đón xe vẫy xe trên đường cao tốc...

Đồng thời trong công điện, UBATGTQG cũng chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đi mô tô xe máy trên đường cao tốc, xe ô tô đi vi phạm tốc độ, vi phạm làn đường, dừng đỗ xe đón trả khách trái phép trên đường cao tốc...

Tai nạn thảm khốc ở cao tốc Hà Nội -Lào Cai: Nhà xe Bảo Yến nói gì? - Ảnh 4

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBATGTQG.

Theo nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cờ Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc Kharkov

Cờ Nga tung bay ở Kharkov

GD&TĐ - Lá cờ của Liên bang Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc vùng Kharkov hôm 4/5/2024.
Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.
Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.