Tái hiện nghi thức đặt họ Hồ của dân tộc Tà Ôi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ ngày 4 - 31/5 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Tháng Năm nhớ Bác', trong đó, tái hiện nghi thức 'Đặt tên họ Hồ' của dân tộc Tà Ôi.

Sẽ tái hiện nghi thức 'Đặt tên họ Hồ' của dân tộc Tà Ôi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Bộ VH-TT&DL.
Sẽ tái hiện nghi thức 'Đặt tên họ Hồ' của dân tộc Tà Ôi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Bộ VH-TT&DL.

Thông tin từ Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, từ ngày 4 - 31/5 sẽ diễn ra các hoạt động nhân tháng 5 với chủ đề “Tháng Năm nhớ Bác” hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hoạt động tháng 5 với khoảng gần 100 đồng bào của 15 dân tộc (Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 12 địa phương, với các điểm nhấn của các địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Sóc Trăng) và huy động thêm cho hoạt động hàng ngày của nhóm đồng bào Tà Ôi tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong khuôn khổ hoạt động sẽ diễn ra các sự kiện quan trọng và đặc sắc. Trong đó, tái hiện nghi thức “Đặt tên họ Hồ” của dân tộc Tà Ôi. Tự nguyện mang họ Hồ là một sự đột phá vượt qua mọi khuôn khổ quy định của luật tục, đứng trên luật tục, như sự bổ sung vào những điều khoản mới thiêng liêng vào hệ thông luật tục di sản văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế).

Đây cũng là một nét đẹp trong truyền thống gia đình của người Tà Ôi. Đời đời con cháu trong gia đình họ sẽ mang họ Hồ và được giáo dục, nhắc nhở về tấm lòng của người Tà Ôi đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Chương trình kết hợp giới thiệu một số hiện vật thiêng liêng cũng như các câu chuyện kể về Bác Hồ của các nhân chứng lịch sử - những người con họ Hồ dân tộc Tà Ôi.

Ngoài ra còn có chương trình dân ca dân vũ “Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ” với các ca khúc, biểu diễn nhạc cụ, điệu múa ca ngợi Bác Hồ, về Tây Nguyên thể hiện được tình cảm của Bác dành cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó là chương trình dân ca dân vũ “Những người con mang họ Hồ hát về Người” của dân tộc Tà Ôi, thể hiện tình cảm của đồng bào các dân tộc hướng về Bác Hồ.

Theo Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình “Tháng Năm nhớ Bác” còn gồm các hoạt động như: Tiếp tục phát huy bộ hiện vật 92 tấm pa nô của Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” và hình ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trong đó, trưng bày thêm khoảng 30 ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cũng như hình ảnh của Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc. Kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh tạo không gian giới thiệu sinh động tới du khách về Bác Hồ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bên cạnh đó là hoạt động cuối tuần của các nhóm nghệ nhân đang hoạt động hàng ngày tại Làng. Ngoài ra, các hoạt động hàng ngày với việc tái hiện cuộc sống, tăng cường các hoạt động giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, các hoạt động trải nghiệm…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ