Đắk Lắk phát động trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 12/3, thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ phát động trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2023 với chủ đề 'Những sắc màu hoa đào'.

Ông Đặng Gia Duẩn trồng hoa đào tại khu vực hồ ông Diễn.
Ông Đặng Gia Duẩn trồng hoa đào tại khu vực hồ ông Diễn.

Chương trình được triển khai trên địa bàn toàn thị xã, trong đó ngành giáo dục và đào tạo phát động 100% đơn vị tham gia.

Ông Đặng Gia Duẩn - Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Ông Đặng Gia Duẩn - Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Theo ông Đặng Gia Duẩn - Chủ tịch UBND thị xã, trong đợt ra quân trồng cây này, UBND thị xã kêu gọi người dân, doanh nghiệp, địa phương hưởng ứng trồng mới các loại cây phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, góp phần tăng lượng cây xanh trên địa bàn. Cũng là dịp để tuyên truyền cho người dân về ý thức chăm sóc, bảo vệ cây xanh và môi trường sống trong lành.

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Bí thư Thị ủy, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tham gia trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.
Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Bí thư Thị ủy, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tham gia trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Điểm nhấn là việc tổ chức trồng gần 500 cây hoa đào các loại. Riêng khu vực phường An Lạc (xung quanh hồ ông Diễn) trồng khoảng 400 cây. Ước tính, kinh phí cho số hoa đào khoảng 400 triệu và được xã hội hoá 100%.

“Việc phát động trồng gần 500 cây hoa đào dịp đầu xuân năm mới này sẽ là một sự khởi đầu mới, gợi mở một hướng đi mới cho sinh kế của người dân. Trong tương lai không xa Buôn hồ sẽ có một "Con đường hoa đào", một điểm check-in mùa xuân đầy hứa hẹn. Tạo động lực để bà con mạnh dạn mở rộng diện tích từ 20 héc ta lên thành hàng trăm ha trong thời gian tới. Đây cũng là tiền đề cho việc xây dựng hoa đào Buôn Hồ trở thành sản phẩm OCOP và có thương hiệu riêng, góp phần giúp thị xã đạt tối thiểu 10 sản phẩm OCOP vào năm 2025. Khi đủ điều kiện, thị xã Buôn Hồ sẽ tổ chức ‘Ngày hội hoa đào’, tiến tới "Lễ hội hoa đào Buôn Hồ" để thu hút các nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch”, ông Duẩn nói.

Ông Trần Ngọc Cẩm (người cầm cuốc) và đại diện phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ tham gia trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Ông Trần Ngọc Cẩm (người cầm cuốc) và đại diện phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ tham gia trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Còn ông Trần Ngọc Cẩm - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ cho biết, hưởng ứng kế hoạch của UBND thị xã, phòng GD&ĐT đã phát động đến 100% đơn vị trường học trên địa bàn.

“Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ là một hoạt động vừa có tính giáo dục vừa có tính thực tiễn cao. Giúp cán bộ, giáo viên, học sinh thấy được giá trị của việc gìn giữ, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trồng cây có giá trị như hoa đào có thể trở thành sinh kế cho các gia đình tăng thu nhập, lo cho con cái ăn học đầy đủ. Vì vậy, chúng tôi vừa ủng hộ cây vừa trồng tại trụ sở cơ quan và phát động các trường học tham gia đầy đủ”, ông Cẩm chia sẻ.

Lực lượng Công an thị xã Buôn Hồ tham gia trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Lực lượng Công an thị xã Buôn Hồ tham gia trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Ngay sau lễ phát động, đại diện Thị ủy, UBND thị xã cùng cán bộ, giáo viên và nhân dân đã tham gia trồng cây tại trung tâm thị xã, các vỉa hè, trường học, đường liên xã và các khu vực dân cư. Dự tính, toàn thị xã sẽ trồng mới gần 10.000 cây xanh trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.