Tá hỏa phát hiện 116 cây đinh trong dạ dày nạn nhân

Bác sĩ phẫu thuật đã rất bối rối sau khi thấy dạ dày của bệnh nhân lổn nhổn những vật sắc nhọn.

Tá hỏa phát hiện 116 cây đinh trong dạ dày nạn nhân

Dẫu biết sắt là thành phần khá quan trọng cho cơ thể, nhưng một người đàn ông Ấn Độ đã dùng nó "quá liều". Ông này đã ăn tới 116 cây đinh sắt, vài viên sắt nhỏ và một cọng kẽm dài.

Bệnh nhân Bhola Shankar, 42 tuổi, hôm 13-5 được chuyển vào bệnh viện thuộc thành phố Bundi, tây bắc Ấn Độ cấp cứu trong tình trạng bụng đau dữ dội. 

Bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện đã rất bối rối sau khi thấy dạ dày của bệnh nhân lổn nhổn những vật sắc nhọn. Ảnh: SHORTSWORD.

Sau khi chụp X-quang, bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện đã rất bối rối sau khi thấy dạ dày của bệnh nhân lổn nhổn những vật sắc nhọn. Sau đó, các bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân chụp CT. 

Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ đã mất khoảng nửa giờ để lấy các vật sắt nhọn ra khỏi cơ thể ông Shankar. Hầu hết những cây đinh đều dài khoảng 6,5cm. Rất may những cây đinh này chưa làm thủng ruột bệnh nhân.

Ông Shankar là một người làm vườn, và hơi có vấn đề về thần kinh. Truyền thông địa phương không nêu rõ lý do tại sao người đàn ông này lại ăn một lượng lớn kim loại như vậy.

Tuy nhiên, các bác sĩ nói rằng số kim loại này đã được ông Shankar ăn khá lâu trước đây, và chỉ đến khi chúng đầy ứ trong bụng thì ông mới nhập viện.

Theo plo.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.