Israel tái triển khai đơn vị tinh nhuệ ở Bờ Tây, truy tìm vị trí lãnh đạo Hamas

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong tình hình trung đông ngày 16/1, Israel tái triển khai đơn vị tinh nhuệ đến Bờ Tây và tập trung tìm vị trí lãnh đạo Hamas.

IRGC của Iran tấn công Erbil bằng tên lửa hành trình.
IRGC của Iran tấn công Erbil bằng tên lửa hành trình.

Dân quân Palestine có khả năng tái xâm nhập vào các khu vực phía bắc Dải Gaza, nơi lực lượng Israel trước đây đã tiến hành các hoạt động rà phá.

Tờ New York Times đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho rằng có nhiều đường hầm bên dưới Dải Gaza hơn người ta nghĩ trước đây.

Sư đoàn 98 của IDF tiến hành các chiến dịch truy quét tập trung vào việc xác định vị trí lãnh đạo của Hamas và làm suy yếu Tiểu đoàn Khan Younis của Hamas ở phía nam Dải Gaza.

Quân đội Israel cho biết họ đã tái triển khai một đơn vị tinh nhuệ từ Gaza đến Bờ Tây bị chiếm đóng, nơi họ cho rằng tình hình đang "xoắn ốc" - phóng viên Al Jazeera, Hamdah Salhut, đưa tin hôm 16/1.

Theo hãng tin Wafa, hàng chục người định cư Israel tấn công các phương tiện của người Palestine vào lúc bình minh ở thị trấn Sinjil, phía bắc Ramallah (Bờ Tây).

Một chỉ huy Jihad Hồi giáo cấp thấp của Palestine được cho là nói với tình báo Israel rằng ông đã được huấn luyện quân sự ở Iran trước cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas.

Hamas và Israel đã đạt được thỏa thuận cung cấp thuốc men cho các con tin Israel để đổi lấy nguồn viện trợ nhân đạo bổ sung cho Dải Gaza.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 16/1. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 16/1. (Ảnh: Rybar)

Lữ đoàn al Qassem của Hamas đã bắn tên lửa từ Dải Gaza vào miền nam Israel.

Lực lượng Israel đã đụng độ với các chiến binh Palestine 4 lần trên khắp Bờ Tây.

Lực lượng Hezbollah ở Lebanon (LH) đã tiến hành 6 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel.

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq - một liên minh gồm các lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn - tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình tầm xa nhắm vào Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhận trách nhiệm về 5 tên lửa đạn đạo tấn công thành phố Erbil ở khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq. Theo hội đồng an ninh của chính phủ người Kurd, vụ tấn công xảy ra vào đêm 15/1, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Hệ thống phòng không Iron Dome đánh chặn hàng loạt mục tiêu ở khu vực miền nam Israel.

Về ngoại giao

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 16/1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các cáo buộc bạo lực tình dục chống lại Hamas “phải được điều tra và truy tố nghiêm ngặt”.

Theo Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo (IRNA) do nhà nước Iran điều hành, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã mô tả các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Vương quốc Anh vào các mục tiêu của Houthi là một “sai lầm chiến lược” trong cuộc điện đàm hôm 15/1 với ông Guterres.

Hôm 16/1, Thủ tướng Masrour Barzani của khu vực người Kurd bán tự trị ở Iraq đã kêu gọi chính phủ liên bang Iraq có “lập trường dựa trên nguyên tắc” sau cuộc tấn công của Iran vào thành phố Erbil. Ông cho rằng cuộc tấn công là "vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq và khu vực người Kurd".

Nội các Israel hôm 15/1 đã thông qua ngân sách nhà nước sửa đổi năm 2024, bổ sung 15 tỷ USD cho chiến tranh, Bộ tài chính và Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Quân đội Israel tấn công thành phố Khan Younis, miền nam Dải Gaza.

Theo Al Jazeera/JSW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Truyện ngắn: Mùa lũ năm đó

GD&TĐ - Ban đêm, nằm nghe tiếng mưa rào rào bộp bộp, bện trong tiếng ầm ầm, hun hút của gió, tôi thấy hối hận cái ước mơ thích lũ để làm bè chuối bơi khắp xóm.
Ảnh minh họa ITN.

Từ vũ điệu chia xa…

GD&TĐ - Mark Twain từng phát biểu “Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào”.