Nga và Iran có kế hoạch đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm qua (19/7), Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Iran Ebarahim Raisi tại văn phòng của Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran. Sau đó, nhà lãnh đạo Nga có cuộc điện đàm với Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Trước đó, phụ tá Điện Kremlin Yury Ushakov nhấn mạnh, trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Iran, ông Putin dự kiến sẽ trao đổi quan điểm về các khía cạnh chính của hợp tác song phương, cũng như vấn đề an ninh quốc tế và khu vực. Cuộc hội đàm cũng đề cập tình hình hiện tại xung quanh Kế hoạch Hành động Toàn diện chung về chương trình hạt nhân Iran (JCPOA).

Đại diện Điện Kremlin gọi Tehran là đối tác quan trọng của Moscow và chỉ ra rằng quan hệ 2 nước là hữu nghị, có lịch sử hàng thế kỷ và đang phát triển rất hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Ông Ushakov lưu ý Nga và Iran có kế hoạch đưa hợp tác song phương lên một tầm cao mới là cấp độ đối tác chiến lược, vì vậy một hiệp ước giữa các nước tương ứng đang được chuẩn bị.

Vấn đề tăng cường hợp tác Nga – Iran trong lĩnh vực kinh tế đặc biệt có liên quan trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga . Bên cạnh đó là triển vọng ký kết một thỏa thuận lâu dài giữa Iran và Liên minh Kinh tế Á – Âu về một khu vực thương mại tự do vào năm 2022 dự kiến sẽ thay thế hiệp ước tạm thời hiện có.

Video Tổng thống Putin đến Iran:

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ