Những binh sĩ của Trung đoàn độc lập số 14 thuộc Lực lượng hệ thống không người lái đã phát hiện và điều chỉnh hỏa lực pháo binh phá hủy cùng lúc 3 khẩu pháo tự hành M1989 Koksan do Triều Tiên sản xuất.
Đoạn video tương ứng đã được cơ quan báo chí của trung đoàn công bố. Theo báo cáo, một máy bay không người lái đã phát hiện ra các vị trí pháo binh được ngụy trang và bảo vệ bằng "mái che" ở khu vực Kursk.
Pháo tự hành M1989 đã trở thành mục tiêu của hệ thống tên lửa phóng loạt M142 HIMARS, loại rocket mang đầu đạn phân mảnh và đầu đạn chùm có sức nổ mạnh đã được sử dụng.
Cần lưu ý thiệt hại đầu tiên đối với pháo tự hành M1989 được ghi nhận vào ngày 18 tháng 12 năm 2024, khi một máy bay không người lái ném bom đêm đã tấn công vào cơ sở quân sự ở khu vực Lugansk.
Xin nhắc lại rằng hoạt động di chuyển của các đoàn tàu chở đạn pháo M1989 của Triều Tiên qua lãnh thổ Nga đã được ghi nhận vào tháng 11 và tháng 12 năm 2024.
Sang tháng 1 năm 2025, vũ khí này lần đầu tiên được phát hiện ngay trên tiền tuyến, do lính pháo binh Nga chứ không phải binh sĩ Triều Tiên sử dụng.

M1989 Koksan là hệ thống pháo tự hành nặng 40 tấn do Triều Tiên sản xuất, lần đầu tiên xuất hiện trong một cuộc duyệt binh ở thành phố Koksan năm 1989.
Hệ thống này sử dụng cỡ nòng 170 mm hiếm có và súng dài, cung cấp tầm bắn xa đáng kể. Theo dữ liệu hiện có, tầm bắn của đạn pháo thông thường đạt tới 40 km, và khi sử dụng đạn tăng tầm lắp tầng đẩy phụ thì con số lên tới 60 km.
Tuy nhiên tốc độ bắn của Koksan rất chậm, có thể chỉ là 1 - 2 phát sau mỗi 5 phút do thao tác chuẩn bị phức tạp, chưa được cơ giới hóa.
Xét về tầm bắn, Koksan vượt trội hơn đáng kể so với tất cả các loại pháo mặt đất hiện đang được Nga sử dụng ở mặt trận. Hệ thống pháo duy nhất có thể sánh ngang với nó là pháo tự hành 2S7 Pion 203 mm của Liên Xô, nhưng chỉ khi sử dụng đạn tăng tầm.