Suýt mất 50 triệu đồng cho đối tượng giả danh Công an

GD&TĐ - Bị kẻ lừa đảo mạo danh là cán bộ Công an, một phụ nữ ở Hà Giang suýt bị lừa 50 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, khoảng 11 giờ 20 ngày 31/3, bà M.T.H, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) tới Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Bắc Quang để rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng.

Trong quá trình giao dịch, bà H. có nhiều biểu hiện bất thường như căng thẳng, bồn chồn, lo lắng và liên tục có các cuộc điện thoại gọi tới, hướng dẫn bà đăng ký ứng dụng Lienviet24h tại ngân hàng và thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu.

Nhận thấy yếu tố lừa đảo, Phòng giao dịch Bắc Quang đã liên hệ Công an huyện Bắc Quang hỗ trợ. Sau khi được cán bộ Công an huyện Bắc Quang và cán bộ ngân hàng giải thích, vận động cung cấp thông tin, bà H. mới bình tĩnh trở lại và cho biết, bà liên tục bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an tên Dũng gọi điện thoại dọa dẫm, yêu cầu chuyển tiền để minh oan cho một vụ án ma túy, rửa tiền mà đối tượng nói rằng bà có liên quan, trên thực tế bản thân không liên quan gì.

Sau khi được cán bộ Công an và Ngân hàng giải thích rõ ràng, bà M.T.H đã hiểu và không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lấy kim loại làm chất liệu chủ đạo, triển lãm gợi mở những liên tưởng rộng hơn về truyền thống.

Điêu khắc từ tiếng chuông ngân

GD&TĐ - Những khối kim loại không còn mang dáng vẻ nặng nề, bất động mà như đang rung lên, lan tỏa nhịp điệu âm thanh rồi tan vào không gian.

Căn cứ tên lửa ngầm của Iran.

'Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu'

GD&TĐ - Theo giáo sư Tuomas Malinen tại Đại học Helsinki, cuộc xung đột ở Iran chỉ mới bắt đầu vì phần lớn năng lực của Iran vẫn chưa được khai thác.