Một người mất tích sau khi va chạm với ô tô ở chân đèo Mã Pì Lèng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi vao chạm với ô tô, một người bị trúng rơi vào hang đá vôi tự nhiên và mất tích.

Khu vực chiếc xe gặp nạn thuộc đoạn cuối của đèo Mã Pì Lèng.
Khu vực chiếc xe gặp nạn thuộc đoạn cuối của đèo Mã Pì Lèng.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 3/4, tại Km152+380 QL.4C, thuộc địa phận xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Thông tin ban đầu, chiếc ôtô 7 chỗ biển số Hà Nội đi trên quốc lộ 4C, khi đi đến cuối đèo Mã Pì Lèng tài xế dừng xe cho khách đi tham quan Tượng đài Thanh niên xung phong. Lúc khách xuống hết, tài xế lùi xe và va phải một người đàn ông đang đứng chụp ảnh ở khu vực trên (người này không cùng đoàn), ôtô lao xuống taluy âm cách mặt đường hơn 12m.

Vụ tai nạn khiến lái xe bị thương, được đưa đi cấp cứu. Người bị ôtô va trúng rơi vào một địa hình hang đá vôi tự nhiên và mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng trên địa bàn đã có mặt bảo vệ hiện trường, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích và điều tra nguyên nhân.

Đến trưa cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

“Nạn nhân bị rơi vào một địa hình hang đá vôi tự nhiên khá sâu. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Đoạn đường này hiểm trở, nhiều khúc cua và đã được cắm biển cảnh báo dốc dài, nguy hiểm", lãnh đạo Sở GTVT Hà Giang cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.