Súng cối tự hành Tundzha bắt đầu có mặt ở tiền tuyến

GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang sử dụng súng cối tự hành Tundzha của Bulgaria trong các trận chiến với quân Nga.

Súng cối tự hành Tundzha bắt đầu có mặt ở tiền tuyến

Một đoạn video cho thấy việc sử dụng súng cối tự hành Tundzha ở tuyến đầu đã được đăng tải trên kênh telegram NMFTE.

Kyiv đã có kế hoạch mua những khẩu súng cối tự hành này vài năm trước khi cuộc chiến toàn diện với Nga nổ ra. Tuy nhiên dự định này đã không thành hiện thực mặc dù nguồn tiền đã được phân bổ từ ngân sách nhà nước Ukraine.

Cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Viktor Muzhenko cho biết vào năm 2020 rằng số tiền phân bổ cho các hệ thống Tundzha đã được trả lại ngân sách nhà nước.

Súng cối tự hành Tundzha trong tay binh sĩ Ukraine.

Việc sản xuất súng cối tự hành Tundzha được thực hiện theo giấy phép tại Bulgaria và xuất khẩu sang các nước thuộc Khối Hiệp ước Warsaw, sau đó là một số quốc gia khác trên thế giới.

Vũ khí chính của Tundzha là súng cối cấp trung đoàn cỡ 120 mm M-120 thuộc model 1955. Tổ hợp Tundzha được phát triển vào đầu những năm 1980 dưới sự chỉ đạo của nhà thiết kế chính Georgy Ishmeriev.

Súng cối tự hành có thể chứa 60 quả đạn trong khoang và được trang bị súng máy PKT với 2.000 viên đạn làm vũ khí tự vệ trong cận chiến.

samohidnyj-minomet-tundzha-2048x1365.jpg
Súng cối tự hành Tundzha là hệ thống vũ khí rất đáng chú ý.

Các loại súng cối tự hành tương tự như Tundzha trên khung gầm xe kéo bánh xích đa năng MT-LB được phát triển vào những năm 1960 tại Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Viện nghiên cứu trung ương Burevestnik, dành cho lực lượng Lục quân và Không quân Liên Xô.

Nhưng do sự phát triển và đưa vào biên chế cối tự hành 2S9 Nona nên Tundzha không được sản xuất hàng loạt ở Liên Xô mà nhượng lại cho đối tác thực hiện.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ