Trường hợp F1 từ TP.HCM về Đà Nẵng đã đi những đâu?

GD&TĐ - Trường hợp F1 học viên của bệnh nhân 1347 sau khi từ TPHCM về tại Đà Nẵng đã đi nhậu, đánh cầu lông với nhiều người.

Quán karaoke trường hợp F1 cùng BN1347 đến trong ngày 23/11.
Quán karaoke trường hợp F1 cùng BN1347 đến trong ngày 23/11.

Trường hợp F1 được xác định là anh T., sinh năm 1983, trú phường Tân Chính (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) là một hướng dẫn viên du lịch.

Anh T. là trường hợp F1 của bệnh nhân 1347 (giáo viên dạy tiếng Anh tại TPHCM).

Qua truy vết lịch sử tiếp xúc Sở Y tế xác định có 10 người là F2 của anh T. hiện không còn phải cách ly tại nhà. Do tối ngày 30/11, anh T. đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nên những trường hợp F2 được kết thúc cách ly y tế. (Theo quy định của Bộ y tế khi trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 thì những trường hợp F2 được kết thúc cách ly y tế).

Hiện tại, anh T. vẫn đang được ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục theo dõi sức khỏe trong thời gian cách ly y tế và thực hiện xét nghiệm theo quy định.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, trường hợp F1 này là trường hợp có lịch trình dịch tễ tương đối phức tạp.

Theo đó, từ ngày 17 đến 25/11, anh T. ở đường Hồ Bá Kiện, quận 10 TPHCM. Đến tối 23/11, anh T. đi hát karaoke với nhóm bạn không rõ địa chỉ, trong đó có bệnh nhân 1347.

Vào ngày 26/11, anh T. đi về Đà Nẵng trên chuyến bay QH154 số ghế 5C, chuyến bay lúc 6h10.

Trong sáng 2 ngày 27 và 29/11, từ 8h-10h, anh T. đã đi đánh cầu lông tại số 212 Kỳ Đồng, Đà Nẵng.

Đến ngày 28/11, từ 19h-20h, anh đi nhậu tại quán Bé Thảo trên đường Hồ Tương.

Vào chiều ngày 29/11, anh T. có đi Hội An lúc 16h.

Sáng 30/11, anh T. đã đi uống cà phê tại 359 Hải Phòng. Sau đó, anh T. về nhà cho đến khi được đưa đi cách ly.

Như GD&TĐ đã đưa tin,  tính đến ngày 1/12, TPHCM ghi nhận 4 ca mắc mới, trong đó có 1 ca lây trong khu cách ly và 3 ca lây nhiễm bên ngoài.

Trường hợp đầu tiên là BN1342 (nam tiếp viên hàng không Vietnam Airline, lây nhiễm COVID-19 từ khu cách ly). Sau đó, trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân đã lây nhiễm cho bạn là bệnh nhân 1347 (nam giáo viên tiếng Anh).

Từ bệnh nhân 1347 đến nay đã có 2 bệnh nhân khác lây nhiễm là một bệnh nhi nam 1 tuổi (bệnh nhân 1348) và nữ bệnh nhân 1349 là một học viên ở trung tâm tiếng Anh của bệnh nhân 1347.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, BN1347 và BN1342 đã không tuân thủ các biện pháp cách ly tại nhà. Riêng BN 1342 vi phạm rất nghiêm trọng về phòng chống COVID-19 tại khu cách ly tập trung và đề nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ