Thuốc giả gia tăng ở mức báo động

GD&TĐ - Các bác sĩ cảnh báo, số lượng thuốc giả, thuốc kém chất lượng và vắc xin giả - hầu hết có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ - đang ngày càng gia tăng, khiến 250.000 trẻ em tử vong mỗi năm.  

Có tới 250.000 trẻ em tử vong mỗi năm do thuốc giả.
Có tới 250.000 trẻ em tử vong mỗi năm do thuốc giả.

Hầu hết các trường hợp tử vong do thuốc giả đều xảy ra ở các quốc gia có nhu cầu cao về thuốc, cùng với việc giám sát lỏng lẻo, dễ dàng tạo kẽ hở cho tội phạm xâm nhập thị trường. Tuy nhiên, hình phạt cho những kẻ giết người bằng thuốc giả vẫn còn quá nhẹ.

Ngoài hàng giả, việc thiếu trách nhiệm trong khâu sản xuất, kiểm soát thuốc đã hết hạn sử dụng hoặc kém chất lượng do điều kiện bảo quản kém lỏng lẻo … cũng là những nguyên nhân gây nguy hiểm cho tính mạng người sử dụng.

Theo thống kê, 10% thuốc ở các nước thu nhập thấp và trung bình là kém chất lượng hoặc giả hoàn toàn, gây thiệt hại cho nền kinh tế địa phương từ 10 - 200 tỷ USD/năm và thực trạng này đang trở nên ngày càng tồi tệ hơn.

Năm 2018, có tới 95 sản phẩm giả tại 113 quốc gia, so với 29 sản phẩm giả tại 75 quốc gia trong năm 2008.

Mới đây, các bác sĩ đã kêu gọi sự hỗ trợ cho chương trình giám sát thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó chính phủ đảm bảo ít nhất 90% thuốc ở các quốc gia của họ ở mức chất lượng cao.

Một đề xuất khác là tăng hình phạt đối với các hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc giả và đưa ra các thỏa thuận dẫn độ để nghi phạm phải đối mặt tại phiên tòa ở các quốc gia mà chúng nhắm tới.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp về công tác bầu cử

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp về công tác bầu cử

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo dự kiến điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương, địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).