Thừa Thiên - Huế: Thêm 4 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện

GD&TĐ - Ngày 19/8, thông tin từ Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, đơn vị vừa công bố thêm 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chữa khỏi bệnh và cho phép xuất viện. Được biết, những trường hợp này sẽ được chuyển vào Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị bệnh nền.

Các bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố sẽ được xuất viện vào hôm nay (19/8)
Các bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố sẽ được xuất viện vào hôm nay (19/8)

Cụ thể, các bệnh nhân được ra viện gồm: BN Hoàng Thị Ngọc D. (27 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), BN Trần Thị M. (37 tuổi, quận Hải Châu, Đà Nẵng), BN Phạm Thị L. (65 tuổi, Đại Lộc, Quảng Nam) và BN Bùi Văn L. (57 tuổi, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Các bệnh nhân này được chuyển đến Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 với bệnh lý nền rất nặng. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị các bệnh nhân này đã có nhiều lần cho kết quả âm tính với Sars-Cov-2 và được công bố khỏi bệnh. Sau khi ra viện, các bệnh nhân này được chuyển vào Đà Nẵng và điều trị các bệnh nền tại các bệnh viện ở thành phố này.

Trước đó, vào chiều 18/8, Bệnh viện Trung ương Huế đã cho xuất viện và cách ly tại nhà đối với BN số 523 là bà H.T.H (62 tuổi, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Được biết, gia đình bà H có tới 7 người dương tính với Covid-19 và trong đó, chồng nữ bệnh nhân này đã tử vong.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 320 công dân tại khung cách ly T1 Trường quân sự tỉnh (trú tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) và Trường Trung cấp Công nghệ số 10 (63 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP. Huế). Trước khi trở về địa phương, tất cả các công dân được khuyến cáo tiếp tục tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại gia đình, chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.