Thị trường tài chính đổi nhanh, sinh viên không thể chỉ có tấm bằng

GD&TĐ - Thị trường tài chính thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi sinh viên không chỉ có kiến thức mà phải sớm hiểu nghề, hiểu doanh nghiệp và trải nghiệm

Sinh viên tham quan gian hàng tại ngày hội Kết nối nghề nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng (TDTU Finance Career Connect 2026). Ảnh: M.Tùng.
Sinh viên tham quan gian hàng tại ngày hội Kết nối nghề nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng (TDTU Finance Career Connect 2026). Ảnh: M.Tùng.

Ngày 22/9, ngày hội Kết nối nghề nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng (TDTU Finance Career Connect 2026) diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế Ứng dụng (CAER) và Khoa Tài chính - Ngân hàng thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện.

Ngày hội tập trung vào các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực và chuyển đổi mạnh mẽ như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, fintech, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số; đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nghề nghiệp cho sinh viên các ngành liên quan.

dang-ky.jpg
Sinh viên đăng ký trải nghiệm các gian hàng và tìm hiểu thông tin tuyển dụng. Ảnh: M.Tùng.

TS Nghiêm Quý Hào, Giám đốc CAER, cho rằng thị trường lao động trong lĩnh vực tài chính đang thay đổi rất nhanh.

Theo đó, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ tài chính và quá trình số hóa không chỉ làm thay đổi cách ngân hàng, công ty chứng khoán hay các định chế tài chính vận hành, mà còn định hình lại những công việc sinh viên sẽ đảm nhận sau khi tốt nghiệp.

"Trong bối cảnh ấy, một tấm bằng đại học là rất quan trọng, nhưng chưa đủ. Sinh viên cần hiểu doanh nghiệp đang cần gì; cần được gặp những người đang trực tiếp làm nghề; cần được thử sức qua phỏng vấn, tình huống nghề nghiệp, công nghệ, sản phẩm và môi trường làm việc thực tế", ông nói.

Ở chiều ngược lại, theo TS Nghiêm Quý Hào, nhà trường cũng cần lắng nghe doanh nghiệp để chương trình đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động hỗ trợ sinh viên ngày càng gần hơn với những chuyển động của thị trường.

Chúng tôi mong muốn TDTU Finance Career Connect 2026 không chỉ là nơi doanh nghiệp đến để tuyển dụng và sinh viên đến để tìm việc. Mà hơn thế, đây có thể và nên phải là một điểm gặp gỡ kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học. Đây là nơi sinh viên có thể nhìn thấy nghề nghiệp tương lai của mình, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, còn nhà trường có thêm những tín hiệu thực tế để tiếp tục đổi mới đào tạo.

TS Nghiêm Quý Hào, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế Ứng dụng (CAER)

gian-hang.jpg
Các doanh nghiệp và đơn vị tham gia triển khai nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và trải nghiệm cho sinh viên. Ảnh: M.Tùng.

Trải nghiệm nghề nghiệp ngay tại ngày hội

Tại ngày hội, sinh viên được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp tại các gian tư vấn; đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm, xử lý tình huống, phỏng vấn thử và tương tác kiến thức tài chính.

Sinh viên có thể tìm hiểu môi trường làm việc, vị trí tuyển dụng, yêu cầu nghề nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp; đồng thời tham gia xử lý các tình huống, phỏng vấn thử, trò chơi và các hình thức tương tác kiến thức tài chính.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình năm nay là chủ đề "Tương lai nghề nghiệp tài chính trong kỷ nguyên AI và Kinh tế số".

hoc-bong-1.jpg
Nghi thức trao học bổng cho các khóa học chuyên ngành Tài chính và Dữ liệu dành cho sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tham gia Career Talk “Your Career in Securities - Cơ hội nghề nghiệp trong ngành chứng khoán thời đại AI”.

Cũng tại chương trình, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, với Trung tâm CAER làm đầu mối, ký kết thỏa thuận với Công ty Cổ phần Tài Việt (Vietstock).

Theo thỏa thuận, Vietstock trao học bổng trị giá 100 triệu đồng cho các khóa học chuyên ngành Tài chính và Dữ liệu dành cho sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giải quyết căn cơ vấn đề thiếu giáo viên

Giải quyết căn cơ vấn đề thiếu giáo viên

Chiều 24/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về các giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.