Thêm 14 ca nhiễm Covid-19 ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng

GD&TĐ - Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tính đến chiều tối nay, 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 28/1, Bộ Y tế họp khẩn với 2 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ông Đặng Quang Tấn - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đến 17h ngày 28/1, tại ổ dịch Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca có sốt, xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2 ngoài 72 ca đã công bố sáng nay. Như vậy, Hải Dương đến nay có 83 người dương tính với SARS-CoV-2.

Chí Linh hiện có 300 trường hợp F1, Kinh Môn là 110, Kim Thành 100. Công ty TNHH POYUN (nơi bệnh nhân 1552 làm việc) có 2.340 công nhân. Trong đó, 1780 người đã được lấy mẫu. Số còn lại đang tiếp tục được lấy mẫu.

Tại Quảng Ninh, chiều 28/1, ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 lần 1. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh có 13 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng tỉnh cũng xác định được có 851 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 (trong đó có 466 trường hợp F1; 382 trường hợp F2; 2 trường hợp F3).

Tại Hải Phòng, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết có 1 trường hợp dương tính tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Trường hợp này có mẹ là công nhân tại công ty TNHH POYUN, về địa phương vào ngày 24/1, sau đó có biểu hiện sốt, vào bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm người mẹ âm tính, người con 3 lần có xét nghiệm dương tính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.