Phong tỏa một căn nhà phố Hàng Gai liên quan ca mắc Covid-19 ở Quảng Ninh

GD&TĐ - Chính quyền quận Hoàn Kiếm đã phong tỏa căn nhà có 2 người tiếp xúc với ca mắc Covid-19 tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Ngày 28/1, ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã tạm thời cách ly và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với những người sống ở số 88 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) tiếp xúc gần ca F0 được ghi nhận ở Quảng Ninh.

Theo đó, ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận ở Quảng Ninh cư trú tại Dốc chợ Tứ Liên (phường Tứ Liên, Tây Hồ).

Người này ở tại nhà (thuộc địa bàn phường Tứ Liên) từ ngày 13 – 19/1. Chiều tối ngày 19/1, người này quay trở lại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn để làm việc.

Quá trình xác minh lịch trình di chuyển, người đàn ông cung cấp trong ngày 18/1 có đến thăm bà ngoại và bác sinh sống tại số nhà 88 Hàng Gai.

Trước những diễn biến bất thường của chủng Covid-19 mới nên đầu chiều 28/1, quận Hoàn Kiếm cùng Sở Y tế, CDC Hà Nội đưa bà ngoại và người bác tiếp xúc gần với F0 được ghi nhận ở Quảng Ninh đi cách ly tại Bệnh viện Công an TP. Hà Nội.

Với những trường hợp tiếp xúc dạng F2, quận Hoàn Kiếm tổ chức cách ly quản lý ngay tại 88 Hàng Gai.

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phun khử trùng và đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 những trường hợp tiếp xúc gần ca F0 được ghi nhận ở Quảng Ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ