Sau 11 lần xét nghiệm, ca nhập cảnh trái phép BN 1440 âm tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Ngày 16/1, Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, sau 11 lần xét nghiệm, bệnh nhân 1440 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, bệnh nhân 1440 mắc Covid-19 lần đầu tiên xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 15/1. Tuy nhiên, 11 lần xét nghiệm trước đó, bệnh nhân đều có kết quả dương tính.

Bệnh nhân sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, khi nào mẫu xét nghiệm âm tính đến lần thứ 3 thì sẽ cho cách ly tập trung.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết, đây là lần đầu tiên kết quả xét nghiệm bệnh nhân 1440 cho kết quả âm tính, một tín hiệu đáng mừng.

Đây là trường hợp khá đặc biệt bởi trong quá trình điều trị, bệnh nhân không có triệu chứng sốt, ho, khó thở. Trường hợp này khác những bệnh nhân khác mà các bác sĩ điều trị.

Có những bệnh nhân mắc Covid-19 xét nghiệm đến lần thứ 3, hoặc thứ 5 thì đã cho kết quả âm tính, có người âm tính rồi dương tính trở lại. Trong khi đó, bệnh nhân 1440 phải hơn 10 lần dương tính với virus SARS-CoV-2 thì sau đó mới cho kết quả âm tính.

Trước đó, chiều 26/12/2020, Bộ Y tế công bố ca bệnh 1440 (BN1440): nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. BN1440 là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở (đang xác minh vị trí) vào 2h sáng ngày 24/12 và về nhà tại Vĩnh Long.

Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân đã thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly và lấy mẫu kịp thời tại Vĩnh Long. 

Ngày 24/12/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm ngày 25/12. Kết quả xét nghiệm ngày 26/12 của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.