Phát hiện một ca dương tính COVID-19 khi sắp hết hạn cách ly ở Đồng Nai

GD&TĐ - Khi sắp hết hạn cách ly tại tỉnh Đồng Nai, ngành y tế thực hiện xét nghiệm Covid-19 lần thứ 3 thì phát hiện một trường hợp trong nhóm 344 người Việt về từ Nhật Bản có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ- Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: Ngày 18/4, Đồng Nai tiếp nhận 344 người Việt nhập cảnh từ Nhật Bản, sau đó tổ chức cách ly tại Trường đại học An ninh nhân dân 2 (xã An Phước, H.Long Thành, Đồng Nai).

Ngày 30/4, ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 3 (trước khi hết hạn cách ly) đối với toàn bộ số người nói trên (đã cho kết quả âm tính 2 lần) thì phát hiện 1 người cho kết quả dương tính.

Ngành y tế đã đưa người này vào cách ly, điều trị ở Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Đối với 60 người khác được xác định là F1 của trường hợp trên tiếp tục đưa cách ly tại Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Liên quan đến COVID-19, ngày 1/5, tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vào rạng sáng ngày 30/4 có 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang cách ly tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã trốn khỏi khu cách ly.

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đồng Nai cũng đã yêu cầu ngưng các hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, phòng trà từ 18 giờ ngày 30/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.