Ấn Độ lập đỉnh mới với hơn 400.000 ca mắc Covid-19/ngày, Thái Lan ghi nhận kỷ lục đau thương

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, thế giới có 152.783.230 ca mắc Covid-19, gồm 783.782 ca mắc. Số ca tử vong vì đại dịch là 3.205.682 ca, gồm 12.448 ca mới.

Những giàn thiêu hoạt động liên tục ở Ấn Độ.
Những giàn thiêu hoạt động liên tục ở Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, Bộ Y tế cho biết hôm qua ghi nhận 401.993 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên 19,1 triệu. Trong khi đó số ca tử vong trong 24 giờ là 3.523 ca, đưa tổng số người chết vì đại dịch là 211.853 người.

Nhiều chuyên gia cho rằng, do việc xét nghiệm chưa đủ và việc ghi nhận không chính xác nguyên nhân tử vong, những con số thực sự cao hơn rất nhiều. Ấn Độ dự kiến sẽ tiêm chủng cho tất cả người lớn nhưng nhiều bang không còn nguồn cung do các bệnh viện đang lao đao vì dịch bùng phát.

Việc xuất khẩu vắc xin AstraZeneca của Viện Huyết thanh Ấn Độ và vắc xin Covaxin tự sản xuất hiện đã bị đóng băng để ưu tiên cho nhu cầu trong nước. Cho đến nay, chỉ những người làm việc ở “tuyến đầu” chống dịch như nhân viên y tế, những người trên 45 tuổi và những người có bệnh nền mới được tiêm vắc xin

Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết đã đưa vắc xin Moderna của Mỹ vào danh sách sử dụng khẩn cấp khi cho rằng nó có hiệu quả 94,1%. Việc này sẽ giúp các nước không thể tự đánh giá hiệu quả của vắc xin có thể tiếp cận nhanh nhất và cho phép chương trình chia sẻ vắc xin Covax có thể tới được các quốc gia nghèo hơn. Như vậy Mỹ đã có 5 vắc xin nằm trong danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO.

Thái Lan hôm qua lập kỷ lục về số ca tử vong liên quan đến Covid-19 trong ngày với 21 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 224 ca. Trong khi đó số ca mới là 1.981 ca, đưa tổng số ca lên 67.044 ca.

Các quan chức y tế nước này đã mau chóng xét nghiệm một nhóm người Thái mới trở về từ Ấn Độ dương tính với Covid-19 xem họ có mắc biến chủng virus nguy hiểm dễ lây lan khiến đang Ấn Độ khốn đốn hay không. Kết quả cho thấy hiện Thái Lan chưa phát hiện ra biến chủng này trong nước.

Trung Quốc hôm qua báo cáo 16 ca mắc Covid-19 mới, tất cả đều là các ca từ nước ngoài về. Trong khi đó số ca mắc không có triệu chứng là 19 ca, Trung Quốc không tính đây là những ca mắc Covid-19 được xác nhận. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc là 90,671 ca, trong đó 4.636 ca tử vong.

Tại Campuchia, Bộ Y tế báo cáo có thêm 3 ca tử vong vì Covid-19 và 388 ca mắc mới. Như vậy số ca đã giảm so với ngày trước đó. Đa số các ca mắc đều ở thủ đô Phnom Penh. Đến ngày 1/5, Campuchia đã ghi nhận 13.790 ca, trong đó 8.487 ca đang điều trị và 96 ca tử vong.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ