Nga tập kích diện rộng vào hạ tầng năng lượng và đường sắt Ukraine

GD&TĐ - Nga phát động đợt tập kích quy mô lớn nhắm vào hạ tầng năng lượng và đường sắt phục vụ quân đội Ukraine.

Nga tập kích diện rộng vào hạ tầng năng lượng và đường sắt Ukraine

Các lực lượng Nga đã phát động một đợt tập kích trong đêm vào hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc trên khắp Ukraine, nhắm vào các cơ sở hỗ trợ quân đội Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo tuyên bố ngày 14/10, của Bộ Quốc phòng Nga, các vũ khí độ chính xác cao phóng từ mặt đất và drone tấn công tầm xa đã được sử dụng để tấn công các cơ sở ở Kiev, các vùng ngoại ô của thành phố này và tỉnh Kharkov.

Tại Kiev, Bộ này cho biết các đợt tập kích đã đánh trúng nhà máy nhiệt điện kết hợp Darnytskaya (CHP-4) và CHP-5 Kiev, những nơi mà bộ cho biết đang cung cấp năng lượng cho các cơ sở quân sự và các nhà sản xuất quốc phòng của Ukraine.

Bộ cũng báo cáo, đã đánh trúng trung tâm dữ liệu ATM Ukrsibbank, nơi được sử dụng để thu thập tình báo về các lực lượng Nga.

Tại vùng phụ cận Kiev, các mục tiêu bao gồm CHP-6 Kiev, nhà máy nhiệt điện Trypilska và trạm biến áp điện Kievskaya. Các cơ sở này cung cấp điện cho các trung tâm hậu cần quân sự, các kho chứa vũ khí và các doanh nghiệp quốc phòng.

Tại Kharkov và khu vực lân cận, các lực lượng Nga đã tập kích CHP-5 Kharkov và nhà máy nhiệt điện Zmievskaya, nơi cung cấp điện cho các doanh nghiệp công nghiệp - quân sự và các cơ sở quốc phòng Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đã xác nhận các cuộc tấn công, cho biết Nga đã phóng 39 tên lửa đạn đạo và hơn 120 drone tấn công cùng đạn tuần kích trong đêm.

"Ít nhất 600.000 người hiện tại đang rơi vào cảnh mất điện," ông nói, đồng thời cảnh báo các đợt mất điện tiếp theo có thể xảy ra. Ông nói thêm rằng thiệt hại đáng kể đã xảy ra đối với 26 hạng mục thuộc hệ thống điện của Ukraine và 4 cơ sở dầu khí.

Không quân Ukraine báo cáo đã bắn hạ 4 tên lửa trong số 39 tên lửa, trong bối cảnh có các báo cáo về việc kho tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất đang ở mức thấp nghiêm trọng.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko tuyên bố, 3 người đã thiệt mạng và ít nhất 22 người bị thương trong đợt tập kích, nói thêm rằng các cuộc tấn công đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Người đứng đầu Ukrzaliznytsia, cơ quan vận hành đường sắt nhà nước của Ukraine, Aleksandr Pertsovsky, cũng báo cáo các đợt tập kích vào hạ tầng tại 5 tỉnh - Kharkov, Kiev, Vinnitsa, Khmelnitsky và Ternopol – với các khu kỹ thuật đầu máy và toa xe, các cơ sở bảo trì, các ga đường sắt và đầu máy toa xe bị tấn công.

Ông mô tả thiệt hại về vật chất là rất lớn, nói thêm rằng nhân viên đường sắt không chịu bất kỳ thương vong nào.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và Mỹ về việc chia sẻ tình báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết "đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới," vì nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết hạn hơn 2 năm trước. Ông cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Ukraine ngừng tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ông Zelensky đáp lại rằng ông sẵn sàng làm như vậy nếu Nga ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Sau các đợt tập kích, ông Zelensky cho biết các bên hỗ trợ phương Tây của Ukraine đã không cung cấp cảnh báo trước về các đợt phóng tên lửa đạn đạo của Nga lần thứ 2 trong tuần đó.

Ông cũng tuyên bố Mỹ đã đe dọa đình chỉ việc chia sẻ tình báo trừ khi Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, sự hợp tác chưa bị dừng lại và nhắc lại các phát biểu trước đó của ông Trump, trong đó ông nói rằng Mỹ đang "giúp đỡ Ukraine và chúng tôi đang chia sẻ tình báo."

Đợt tập kích mới nhất diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga cam kết vào đầu tháng này rằng sẽ tăng cường các đợt tập kích vào các cơ sở liên quan đến quân sự ở Ukraine để đáp trả đe dọa của ông Zelensky về việc gia tăng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ