Hải Dương: Chiều mùng 4 Tết, 26 bệnh nhân khỏi COVID-19

GD&TĐ - Chiều ngày 15/2/2021, 2 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 của Hải Dương đã công bố 26 bệnh nhân khỏi bệnh, các bệnh nhân đều có xét nghiệm âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2.

Ảnh: SKĐS
Ảnh: SKĐS

Chiều 15/2, Bệnh viện Dã chiến số 1, Chí Linh đã công bố 21 bệnh nhân khỏi bệnh.

BS CKII Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tính đến nay, Bệnh viện Dã chiến số 1 đã công bố 46 bệnh nhân khỏi bệnh. Đây là những tín hiệu đáng mừng, tạo niềm tin cho người dân Hải Dương tin tưởng vào ngành Y tế.

Hiện, Bệnh viện Dã chiến số 1 đang điều trị cho 210 bệnh nhân. Sức khỏe của các bệnh nhân đều cơ bản ổn định.

Cũng trong chiều 15/2, Bệnh viện Dã chiến số 2 đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã công bố 5 bệnh nhân khỏi bệnh.

Tại địa phương, các bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế với sự giám sát của y tế cơ sở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.