Diễn tiến bệnh nhân 416 giống với phi công người Anh

GD&TĐ - Bác sĩ Trần Thanh Linh – Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, diễn tiến của bệnhnhân 416 không thua, thậm chí hơn bệnh nhân 91. Với những tổn thương của đông đặc phổi, tổn thương sơ phổi và nhiễm trùng.

4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chữa khỏi bệnh và xuất viện ngày 24/8.
4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chữa khỏi bệnh và xuất viện ngày 24/8.

Thay đổi “chiến lược” thuốc cho bệnh nhân 416

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bác sĩ Trần Thanh Linh – Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, bệnh nhân 416 đến ngày 24/8 đã 31 ngày thực hiện ECMO. Cho đến hiện nay thì bệnh nhân hoàn toàn phụ thuộc vào ECMO và thở máy.

“Theo đánh giá đến thời điểm hiện tại, diễn tiến bệnh của bệnh nhân 416 không thua, thậm chí hơn bệnh nhân 91. Với những tổn thương của đông đặc phổi, tổn thương sơ phổi và những nhiễm trùng. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại về cơ bản một số nhiễm trùng đang được kiểm soát khá tốt. Đã có những giai đoạn nặng bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, tổn thương gan thận. Nhưng đến nay gan và thận của bệnh nhân đã hồi phục gần trở về mức bình thường. Huyết áp của bệnh nhân đã ổn định hơn”, bác sĩ Linh cho biết.

Theo bác sĩ Linh, sự phục hồi chức năng phổi chưa nhiều. Tuy nhiên dấu hiệu oxy máu đã cải thiện. Đó chính là niềm hy vọng để các bác sĩ nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân. Bác sĩ Linh cũng cho hay, trong ngày 24/8 Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ vận chuyển thuốc được nhập từ nước ngoài về giống như những điều trị cho bệnh nhân 91.

“Thuốc được cấp từ Tiểu ban điều trị của Bộ Y tế. Sẽ thay đổi “chiến lược” thuốc với hy vọng trong thời gian tới diễn tiến của bệnh nhân 416 sẽ khả quan. Bệnh nhân 416 tiên lượng còn điều trị lâu và có thể không kém bệnh nhân 91. Hiện đã điều trị 31 ngày và sẽ kéo dài thêm vài tháng nữa”, bác sĩ Linh nhận định.

Bệnh nhân 582 (ngồi xe lăn) nhiễm Covid-19 được chữa khỏi bệnh và xuất viện.
Bệnh nhân 582 (ngồi xe lăn) nhiễm Covid-19 được chữa khỏi bệnh và xuất viện. 

Vẫn để lại nguồn lực chuyên môn cao cho Đà Nẵng

Đối với những trường hợp dương tính trở lại, bác sĩ Linh cho rằng thế giới gặp rất nhiều. Các chuyên gia đầu ngành trong nước và thế giới không xác định rõ lý do tại sao dương tính lại, không loại trừ khả năng do xác virus.

Theo bác sĩ Linh, nhiều thống kê chỉ ra rằng những trường hợp dương tính trở lại thì khả năng lây nhiễm trong cộng đồng thấp. Cho tới thời điểm này, về cơ bản chúng ta đã kiểm soát được dịch Covid-19, chỉ còn vài trường hợp nhỏ lẻ được phát hiện trong những ngày gần đây.

Cũng theo bác sĩ Linh, những “ổ nhiễm” trên địa bàn thành phố đang được khoanh vùng và khống chế rất tốt. Do đó số lượng bệnh nhân sẽ giảm dần. Điều này sẽ giảm tải cho ngành y tế và các y, bác sĩ tuyến đầu. Vì vậy lực lượng tuyến đầu ngành y tế có thể rút bớt. Lực lượng có sẵn tại địa phương như Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đà Nẵng đủ lực để chăm sóc cho các bệnh nhân còn lại.

“Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, tạm thời ngày 25/8 sẽ có phân nửa ê-kíp của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bạch Mai rút về. Vẫn để lại các nguồn lực chuyên môn cao. Chúng tôi chỉ rút hết khỏi Đà Nẵng khi dịch đã được khống chế hoàn toàn”, bác sĩ Linh thông tin.

Ngày 24/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho xuất viện 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chữa khỏi bệnh. 4 bệnh nhân xuất viện gồm: Bệnh nhân 922 (SN 1992, trú quận Thanh Khê), bệnh nhân 807 (SN 1995, trú quận Liên Chiểu), bệnh nhân 807 (SN 1995, quận Liên Chiểu), bệnh nhân 915 (SN 1954, trú quận Hải Châu), và bệnh nhân 582 (SN 1992, trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
Qua quá trình điều trị, các bệnh nhân đều không còn dấu hiệu sốt, không khó thở và có xét nghiệm từ 3 đến 6 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng bố trí xe đưa về nhà cách ly 14 ngày, dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương.
Trong 4 bệnh nhân xuất viện lần này, có bệnh nhân 582 có bệnh lý nền, diễn biến bệnh nặng, sau khi được đội ngũ y, bác sĩ cứu chữa bệnh nhân đã hồi phục, chữa khỏi Covid-19 và không để lại di chứng của bệnh. Bệnh nhân 582 là trường hợp bệnh nhân nặng, phải hồi sức tích cực trong hơn 2 tuần. Bệnh nhân có các bệnh lý nền là tăng huyết áp, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ.
Để điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ phải thực hiện ECMO và thay huyết tương. Hiện bệnh nhân không còn sốt, ho ít, không khó thở, có thể ăn uống, đi lại còn yếu, X quang cải thiện, có 6 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ