Đi phá thai lần thứ 7, câu nói của cô gái khiến bác sĩ chết lặng

Do đình chỉ thai quá nhiều lần, cô gái đã rất bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo rằng mình không còn cơ hội làm mẹ nữa.

Sau 7 lần phá thai, bác sĩ thông báo Xiao Fei không còn cơ hội mang thai nữa (Ảnh minh họa).
Sau 7 lần phá thai, bác sĩ thông báo Xiao Fei không còn cơ hội mang thai nữa (Ảnh minh họa).

Hôm 30/7 vừa qua, một cô gái có tên Xiao Fei, 22 tuổi, đã đến Khoa phụ sản của Bệnh viện thứ hai Chiết Giang, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc. 

Xiao Fei đã quyết định phá thai mới vài tuần tuổi trong bụng mình, tuy nhiên, câu chuyện phía sau của cô gái này đã khiến bác sĩ vô cùng sốc.

Sau khi chẩn đoán để chuẩn bị tiến hành phá thai, bác sĩ đã nhận thấy niêm mạc tử cung của Xiao Fei vô cùng mỏng, đồng thời có nhiều tổn thương. Hỏi ra mới biết, đây là lần thứ 7 chị Xiao Fei đi nạo phá thai.

Bác sĩ đã nói với Xiao Fei rằng chị gần như không còn cơ hội làm mẹ nữa bởi những tổn thương quá lớn sau nhiều lần đình chỉ thai. Sự thật này đã khiến cô gái 22 tuổi bàng hoàng.

Sau đó, bác sĩ đã hỏi Xiao Fei: "Tại sao cô không sử dụng biện pháp tránh thai". Câu trả lời của Xiao Fei đã khiến bác sĩ chết lặng: "Tất cả mọi điều tôi đều nghe theo bạn trai. Tôi không biết gì về các biện pháp tránh thai. Khi biết tin mình có thai, tôi vô cùng xấu hổ nên cũng không dám kể cho bố mẹ hay bạn bè biết. Tôi chỉ có thể dựa vào biện pháp phá thai để giải quyết, không thể ngờ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng tới vậy".

Bác sĩ Zheng Wei, trưởng khoa phụ sản của Bệnh viện thứ hai Chiết Giang cho biết, hầu hết những người tới đây phá thai đều là phụ nữ trẻ, khoảng một nửa trong số đó chưa kết hôn.

Thậm chí, bệnh viện này từng tiếp nhận trường hợp một bé gái 14 tuổi tới phá thai. Trong những kỳ nghỉ hè, số lượng bệnh nhân tới phá thai cũng tăng lên. 

Bác sĩ Zheng Wei cho rằng nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng này là do thế hệ trẻ chưa được giáo dục đầy đủ các kiến thức về tình dục. Tiêu biểu là trường hợp của chị Xiao Fei phía trên, vì không biết gì về các biện pháp tránh thai cũng như sinh đẻ nên đã để lại hậu quả khó lường. 

"Trong các lớp học, thầy cô thường né tránh giảng dạy về giáo dục giới tính vì tâm lý ngại ngùng, nếu có cũng rất qua loa. Mặc dù đã nhiều trường học triển khai các lớp học về giáo dục giới tính nhưng vẫn chưa thực sự sát sao và có hiệu quả. Ngay cả trong gia đình, bố mẹ cũng chưa dạy dỗ con cái về người khác giới, khiến nhiều trẻ em có suy nghĩ lệch lạc", bác sĩ Zheng Wei chia sẻ.

Theo Khám phá

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bẫy rập ở Donetsk

Bẫy rập ở Donetsk

GD&TĐ - Nga đang thiết lập 2 bẫy rập đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donetsk, một ở thành phố Konstantinovka và cái khác là ở thành phố Pokrovsk.

Thử nghiệm sản phẩm găng tay thông minh của nhóm học sinh Trường THCS Lưu Văn Mót. Ảnh: Hà An

Học sinh 'chế' găng tay theo dõi sức khỏe

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THCS Lưu Văn Mót (Quới Thiện, Vĩnh Long) đã chế tạo găng tay thông minh đo chỉ số nhiệt độ, nhịp tim, nồng độ oxy trong máu... giúp theo dõi sức khỏe người bệnh hiệu quả.

HLV Ancelotti lĩnh án tù

HLV Ancelotti lĩnh án tù

GD&TĐ - Chiến lược gia Carlo Ancelotti bị toà án Tây Ban Nha kết án 12 tháng tù treo vì hành vi trốn thuế thời còn dẫn dắt Real Madrid mùa giải 2013-2014.