Cứu sống bệnh nhân bị vỡ toạc ngang thành bụng

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum vừa kịp thời chuẩn đoán, chữa trị cứu sống một bệnh nhân bị tai nạn giao thông toạc ngang thành bụng.

Bệnh nhân bị toạc ngang thành bụng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cứu sống.
Bệnh nhân bị toạc ngang thành bụng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cứu sống.

Ngày 7/4, bác sĩ Võ Văn Thiện - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân bị tai nạn giao thông trong tình trạng toạc ngang thành bụng.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 5/4, A.U (14 tuổi, trú tại làng Plei Rơ Hai, phường Lê Lợi, TP.Kon Tum, Kon Tum) điều khiển xe máy đi trên đường.

Sau đó, A.U bị tai nạn giao thông, một cột sắt nhọn đâm ngang thành bụng.

Ngay sau đó bệnh nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Bệnh nhân A.U nhập viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng có vết thương vùng bụng lớn.

Khi kiểm tra, nhận thấy đây là trường hợp nguy kịch, ảnh hưởng đến tính mạng nên các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và phẫu thuật cấp cứu gấp.

Bệnh nhân được chẩn đoán toạc thành bụng nặng, vỡ đại tràng, vỡ ruột non, vỡ dạ dày.

Các Bác sĩ đã tiến hành cắt đoạn đại tràng bị bầm dập, bị vỡ, khâu nối đại tràng, ruột non và dạ dày.

Sau đó làm sạch vết thương, khâu cầm máu kỹ lưỡng và đóng ổ bụng.

Ca mổ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, sau đó bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi hậu phẫu.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...