"Báo động đỏ" cứu sống nam sinh viên bị kẻ trộm bắn mũi tên xuyên cổ

GD&TĐ - Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung tâm An Giang, BV vừa phẫu thuật cứu sống nạn nhân là nam sinh viên bị kẻ trộm dùng nỏ tự chế bắn một mũi tên vào ngay vùng cổ.

Hình X Quang. (Ảnh: BVCC).
Hình X Quang. (Ảnh: BVCC).

Sáng sớm ngày 8/2, nạn nhân P.Q.D. nam sinh 19 tuổi (ngụ Long Điền B, Chợ Mới, An Giang) phát hiện 2 kẻ trộm chó tại nhà riêng nên cùng cha ruột chạy xe đuổi theo bắt trộm. Tuy nhiên, kẻ trộm hung hãn dùng nỏ tự chế bắn một mũi tên vào ngay vùng cổ nạn nhân đang chạy phía sau.

Ngay lập tức, nạn nhân được đưa nhập viện cấp cứu tại BV Chợ Mới rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung tâm An Giang.

Tại BVĐK Trung tâm An Giang, các bác sĩ (BS) toàn bệnh viện được nhận “Báo động Đỏ” rồi tập trung mọi nguồn lực để hội chẩn và lên kế hoạch phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân (BN).

Sau 3 giờ, ekip phẫu thuật gồm nhiều BS Ngoại Thần kinh lồng ngực - BS Tai Mũi Họng - BS Gây mê hồi sức đã phẫu thuật lấy “dị vật cực kì nguy hiểm vùng cổ” thành công cho bệnh nhân trẻ tuổi.

Mũi tên được lấy ra an toàn dài 50cm với phần mũi kim loại chia làm 2 ngàm dài 8cm với mũi chĩa chỉ 2mm đường kính.

Nam nhân bị mũi tên bắn vào cổ (Ảnh: BVCC).
Nam nhân bị mũi tên bắn vào cổ (Ảnh: BVCC).

Sau phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận: mũi tên đâm xuyên vào vùng cơ đến tận đốt sống cổ C7-D1.

Tuy vậy, rất may mắn là mũi tên chỉ gây bóc tách cơ vùng cổ - ngực mà không gây thủng hay tổn thương “mạch máu - thần kinh - khí quản - thực quản”. Điều này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ lại mạng sống cũng như chức năng sống cơ bản cho bệnh nhân.

Bởi vì chỉ cần tổn thương một trong 4 vị trí giải phẫu bên trên, BN sẽ có thể tử vong ngay lập tức, hoặc tối thiểu cũng có thể gây di chứng tàn phế nặng nề về sau gây giảm chất lượng cuộc sống.

Theo bác sĩ BVĐK Trung tâm An Giang, hiện tại, BN đã tỉnh táo, giao tiếp tốt với nhân viên y tế. Không còn đau vùng vết thương cổ. BN hiện là sinh viên năm nhất ĐH Cần Thơ về quê ăn Tết cùng gia đình tại Chợ Mới, An Giang.

Dự kiến đến tối cùng ngày sẽ được ăn uống và cử động nhẹ vùng cổ (hiện đang băng bó và khâu vết thương).

Đây lại là một thành công rực rỡ nữa trong việc cấp cứu bệnh nhân nguy kịch tại BVĐK Trung tâm An Giang với sự tham gia đầy đủ của các chuyên khoa Khối Ngoại - Phẫu thuật và quá trình kích hoạt “Báo động Đỏ” kịp thời của Ban lãnh đạo BVĐK Trung tâm An Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.