An Giang: dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

GD&TĐ - Sáng ngày 08/2, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh các hoạt động đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt xảy ra nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại một số địa phương. 

UBND tỉnh yêu cầu dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang. Về chương trình văn nghệ đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vẫn tiếp tục tổ chức nhằm tạo khí thế đón mừng năm mới.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu các địa phương điều chỉnh quy mô hợp lý, hạn chế số lượng tham dự và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Đối với chương trình văn nghệ đêm giao thừa tại Công trường Hai Bà Trưng (phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên), giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét giảm quy mô, hạn chế số lượng tham dự, bố trí chỗ ngồi hợp lý, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và triển khai công tác phòng, chống dịch theo qui định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan Báo, Đài  thông tin, khuyến cáo người dân không tập trung đông người tại các sự kiện, khuyến khích nhân dân thưởng thức chương trình văn nghệ đêm giao thừa được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang tại gia đình. 

Trước đó, UBND tỉnh An Giang đã đồng ý cho 3 địa phương, gồm: Thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu được tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lính Ukraine đầu hàng quân đội Nga ở Pokrovsk.

Lính Ukraine đầu hàng ở Pokrovsk

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/11 cho biết, các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine bị bao vây tại Pokrovsk đã bắt đầu đầu hàng.

Indonesia ưu tiên cải tạo trường học và hỗ trợ giáo viên.

Indonesia đẩy mạnh số hóa giáo dục

GD&TĐ - Indonesia sang năm đầu cải cách giáo dục với nhiều kết quả tích cực như nâng cấp cơ sở vật chất, số hóa dạy học và cải thiện phúc lợi giáo viên.

Cô Dung lấy cơm cho các em.

Bếp ăn miễn phí từ lá thư đẫm nước mắt

GD&TĐ - Hơn mười năm qua, cô Huỳnh Thị Thùy Dung - Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Quảng Phú, Lâm Đồng) cùng đồng nghiệp, nhà hảo tâm nấu gần 200 nghìn suất cơm miễn phí, giúp hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số yên tâm đến lớp.