‘Sức hút trận Việt Nam – Singapore quá lớn’

GD&TĐ - Truyền thông Đông Nam Á ấn tượng với sức hút của trận đội tuyển Việt Nam gặp Singapore tại bán kết AFF Cup 2024.

Trận Việt Nam – Singapore nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.
Trận Việt Nam – Singapore nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Tại Singapore đang diễn ra tình trạng sốt vé trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024 giữa đội chủ nhà và tuyển Việt Nam. Trận đấu này diễn ra ở sân cỏ nhân tạo Jalan Besar tại Singapore, vào lúc 20h tối 26/12.

Tờ thể thao Siam Sport của Thái Lan bình luận: "Cổ động viên Singapore đang săn vé của trận bán kết. Liên đoàn bóng đá Singapore tuyên bố đã bán hết vé cho trận bán kết lượt đi, đội bóng đảo quốc sư tử gặp tuyển Việt Nam".

"Đội tuyển Singapore sẽ sử dụng sân vận động Jalan Besar làm sân nhà cho trận đấu này. Đây là sân bóng có sức chứa 6.000 chỗ ngồi. Sở dĩ phía Singapore sử dụng sân Jalan Besar làm sân nhà, do sân vận động quốc gia của họ đã được thuê để tổ chức hòa nhạc", tờ Siam Sport thông tin thêm.

Nhật báo hàng đầu Singapore The Straits Times thông tin thêm: "Cơn sốt bóng đá đang trở lại, sức hút của trận Singapore gặp tuyển Việt Nam quá lớn. Người hâm mộ xếp hàng mua vé xem trận lượt đi trên sân Jalan Besar từ tận 16 giờ trước khi vé bắt đầu mở bán (từ trưa 22/12)".

"Khung cảnh sốt vé này gợi nhớ đến những ngày mà bóng đá luôn nóng bỏng tại Singapore những năm 1970-1990, cùng giai đoạn 2000-2010", tờ The Straits Times viết tiếp.

"Người ta xếp hàng dài quanh sân Jalan Besar vào ngày 22/12, ngày mở bán vé xem trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam. Trận lượt về tại Việt Nam cũng có cảnh sốt vé tương tự. Trận đấu này diễn ra tối 29/12, trên sân Việt Trì (Phú Thọ), cách Hà Nội khoảng 80km", The Straits Times viết thêm.

Kết thúc trận lượt đi, tuyển Việt Nam lập tức trở về nước để chuẩn bị cho trận lượt về tại sân Việt Trì, diễn ra ngày 29/12.

Ở cặp bán kết còn lại, đội đầu bảng A Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng B là Philippines. Trận lượt đi diễn ra ngày 27/12, trên sân Rizal Memorial tại Manila (Philippines), trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và tuyển Philipppines diễn ra ở sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan), vào ngày 30/12, đều diễn ra vào lúc 20h.

Về lý thuyết, 2 đội đứng đầu bảng A và B lợi thế hơn 2 đội đứng nhì bảng ở bán kết, nhờ các đội đầu bảng được đá các trận lượt về trên sân nhà.

Hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 2/1/2025, trên sân của đội thắng trong cặp đấu giữa Việt Nam và Singapore.

Trận chung kết lượt về diễn ra ngày 5/1/2025, trên sân của đội thắng trong cặp đấu giữa tuyển Thái Lan và Philippines.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.