Sự trỗi dậy của phe cực hữu ở Pháp là một món quà cho Moscow?

GD&TĐ - Phe cực hữu tại Pháp có thể thay đổi hoàn toàn đường lối hiện tại của Tổng thống Macron.

Sự trỗi dậy của phe cực hữu ở Pháp là một món quà cho Moscow?

Sự suy yếu của liên minh cầm quyền của Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron và sự trỗi dậy của đối thủ cực hữu Marine Le Pen đã khiến châu Âu rơi vào tình trạng hỗn loạn.

EU lo ngại sẽ mất đi tiếng nói nhiệt thành ủng hộ Kyiv, những thay đổi trên bàn đàm phán cùng với sự căng thẳng dẫn đến xung đột nội bộ ở trung tâm Cựu lục địa, nhà báo Lionel Laurent của hãng tin Bloomberg đã viết về điều này.

Nhà phân tích viết: Vào thời điểm mà châu Âu lẽ ra phải khai thác tất cả mọi nguồn lực, "khối động cơ" Pháp - Đức dường như đã bị đình trệ. Đặc biệt khi Thủ tướng Olaf Scholz cũng bị cản trở bởi một liên minh phân tán và một phe cực hữu đang trỗi dậy.

Ngay cả khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tạo ra bầu không khí như thường lệ tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới bằng cách ủng hộ bà Ursula von der Leyen tranh cử nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là người đứng đầu Ủy ban châu Âu, những bất đồng về các ưu tiên chiến lược đang đe dọa làm chệch hướng tất cả các quy trình, không chỉ thuần túy mang tính cấu trúc.

phap02-16741788101201106139376.png
Xu hướng cực hữu đang trỗi dậy tại châu Âu.

Hiện tại, bà Marine Le Pen được nhiều nhà xã hội học yêu thích để thành lập chính phủ tiếp theo của Pháp. Ưu điểm của nhân vật trên là luận điệu của chủ nghĩa dân túy và dựa trên nền tảng chống nhập cư, kèm theo các khoản trợ cấp ngân sách.

Tất nhiên cuộc mít tinh toàn quốc của bà Le Pen cho thấy không còn muốn đưa Pháp ra khỏi khu vực đồng euro, và họ thậm chí đã cố gắng cắt đứt quan hệ với Nga và giảm bớt ủng hộ Điện Kremlin.

Mặc dù vậy, chính trị gia này phản đối việc hội nhập sâu hơn vào khu vực đồng euro và muốn có nhiều tiếng nói hơn ở châu Âu, cũng như mức đóng góp nhỏ hơn cho tổng ngân sách.

Như vậy, sự trỗi dậy của phong trào cực hữu ở Pháp là một hồi chuông cảnh tỉnh.

Pháp nhận thấy mình ngày càng bị phụ thuộc vào các lực lượng cực đoan chính trị, Đức đang cố gắng điều chỉnh mô hình kinh tế thân thiện với chủ nghĩa toàn cầu hóa, sao cho phù hợp với thực tế thương mại mới, và Mỹ có thể một lần nữa bầu ra một tổng thống bài trừ châu Âu, ủng hộ các thỏa thuận hơn riêng lẻ là liên minh.

Tổng thống Pháp Macron có thể sẽ phải rời vị trí sớm hơn dự kiến.

Mời xem GỢI Ý ĐÁP ÁN các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 TẠI ĐÂY

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ sáng 27/6.

Lịch thi cụ thể:

Sáng 27/6 thi Ngữ Văn; Chiều thi Toán.

Sáng 28/6 thi tổ hợp KHTN (Lý-Hóa-Sinh)/KHXH (Sử-Địa-Giáo dục công dân); Chiều thi Ngoại ngữ.

Ngay khi kết thúc mỗi môn thi, mời quý độc giả xem Gợi ý lời giải, Gợi ý đáp án trên Báo Giáo dục và Thời đại (giaoducthoidai.vn) >>> TẠI ĐÂY

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ