Bà Tammy Bruce - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tiết lộ những thông tin chi tiết mới về các lô hàng vũ khí viện trợ Ukraine.
Hôm 2 tháng 7, Nhà Trắng đã tuyên bố đình chỉ cung cấp một số loại vũ khí nhất định cho Ukraine, đặc biệt là tên lửa phòng không cũng như đạn pháo phản lực dẫn đường.
Thông báo giải thích rằng "quyết định được đưa ra nhằm đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu" sau khi xem xét lại viện trợ quân sự của Washington cho các quốc gia khác trên thế giới. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết động thái này bắt nguồn từ lo ngại về sự cạn kiệt kho vũ khí của họ.
Tuy nhiên bà Tammy Bruce sau đó đã nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng đó chỉ là một số hệ thống vũ khí nhất định và phần lớn nguồn viện trợ gồm nhiều loại vũ khí khác vẫn tiếp tục đến Ukraine.
"Tôi nhấn mạnh, đây không phải là việc ngừng viện trợ cho Ukraine hay ngừng cung cấp vũ khí. Đó chỉ là một sự kiện trong một tình huống, và chúng ta sẽ thảo luận về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Nhưng hãy cẩn thận không đưa ra kết luận chung chung", bà Bruce nói rõ.

Một quan chức Nhà Trắng nói với hãng tin CBS rằng một số quốc gia khác cũng đã được "phân loại lại", nghĩa là họ không còn được ưu tiên nhận vũ khí và đạn dược từ Hoa Kỳ nữa. Nhân vật trên không nêu tên những nước đó, hoặc cho biết thời gian tạm dừng một số chuyến hàng vũ khí tới Ukraine có thể kéo dài bao lâu.
Vào tháng 3 năm nay, Viện nghiên cứu Lực lượng Quân sự Hoàng gia Anh ước tính tỷ lệ thiết bị quân sự của Mỹ hiện tại trong nguồn cung cấp cho Ukraine là 20%. Trong khi đó 25% còn lại đến từ các nước châu Âu và 55% được sản xuất tại Ukraine.
Tuy nhiên bất chấp các chỉ số định lượng, Hoa Kỳ vẫn là nhà cung cấp đạn dược chính cho các hệ thống phòng không, cũng như các hệ thống pháo tầm xa.
Đặc biệt, tiềm năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Ukraine phụ thuộc trực tiếp vào việc bàn giao kịp thời các hệ thống Patriot của Mỹ với tên lửa đánh chặn.
Ngoài tên lửa phòng không Patriot, danh sách hạn chế còn bao gồm tên lửa đánh chặn AIM-7 và Stinger, đạn rocket dẫn đường GMLRS và đạn pháo 155 mm.