Sự thật việc Sơn Tùng, Hòa Minzy “ham danh” bỏ học

Sơn Tùng M-TP quá bận rộn với dự án cá nhân, Hòa Minzy ham đi kiếm tiền nên cả 2 đều ngưng trệ việc học tập.

Sự thật việc Sơn Tùng, Hòa Minzy “ham danh” bỏ học

Sơn Tùng M-TP, Hòa Minzy đều là những tài năng trẻ, nổi bật ở làng giải trí trong nước.

Ngoài ra, họ còn từng là sinh viên đặc biệt của những ngôi trường đào tạo nghệ thuật nổi tiếng tại Việt Nam. Năm 2012, Sơn Tùng M-TP nổi lên với phong trào viết nhạc underground và “làm mưa làm gió” ở thị trường nhạc Việt với ca khúc “Cơn mưa ngang qua”.

Ngay sau đó, giọng ca gốc Thái Bình quyết định thi tuyển vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và bất ngờ đỗ thủ khoa đầu vào với số điểm 25,5. Chỉ mất 1 tháng ôn luyện và đạt kết quả vượt sức mong đợi, Sơn Tùng M-TP trở thành tấm gương được đông đảo các bạn trẻ quan tâm và mến mộ.

Sơn Tùng M-TP, Hòa Minzy,
Sơn Tùng M-TP.

Tuy nhiên, khi chính thức hoạt động với tư cách 1 ca sĩ sở hữu nhiều “hit” đình đám như: Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về… khán giả ít thấy Sơn Tùng M-TP “đả động” đến việc học tập thậm chí hạn chế xuất hiện ở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Trước nghi án “ham danh”, bỏ học giữa chừng, đầu tháng 08/2015, Sơn Tùng M-TP lên tiếng khẳng định việc học của anh tạm dừng từ khi tham gia bộ phim “Chàng trai năm ấy” (bấm máy giữa tháng 06/2014).

Do quá tất bật với dự án phim đầu tay, vì thế anh phải xin ban giám hiệu trường Nhạc viện bảo lưu kết quả và sẽ sớm quay lại trường trong thời gian sắp tới. Với Hòa Minzy, cô là sinh viên nổi tiếng của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội với câu chuyện vượt nghèo khó để theo đuổi niềm đam mê.

Từng giấu gia đình, bắt xe bus từ Bắc Ninh lên Hà Nội để thi bằng được vào trường đào tạo ca hát mà mình yêu thích, Hòa Minzy cũng có những chuỗi ngày vất vả để duy trì việc học tập của bản thân.

Tự đi hát kiếm tiền sau 2 tháng xin bố mẹ số tiền ít ỏi để trang trải cuộc sống (mỗi tháng 400 nghìn), Hòa Minzy sớm bị cuốn vào công cuộc mưu sinh với việc chạy show không ngừng nghỉ ở các phòng trà, tụ điểm âm nhạc tại Hà Nội.

Vì liên tục đi diễn đến tận khuya, việc học của cô gái sinh năm 1995 bị gián đoạn với việc bỏ tiết, nợ môn đến khó kiểm soát.

Kết thúc năm 2, Hòa Minzy nghỉ học để vào TP. Hồ Chí Minh tham gia chương trình “Học viện ngôi sao” và đăng quang ngôi vị cao nhất. Từ đó cho đến nay, Hòa Minzy không đi học lại mà bận rộn với nhiều kế hoạch để phát triển sự nghiệp.

previous next Sao 360° Sự thật việc Sơn Tùng, Hòa Minzy “ham danh” bỏ học giữa chừng

Thứ Sáu, 11/09/2015 15:52:38 GMT+7 Đổ xô đi mua iPhone 5 Giảm 50% chỉ còn 3 triệu . Trả góp 0 đồng 30 ngày dùng thử miễn phí

Sơn Tùng M-TP, Hòa Minzy đều là những tài năng trẻ, nổi bật ở làng giải trí trong nước.

Ngoài ra, họ còn từng là sinh viên đặc biệt của những ngôi trường đào tạo nghệ thuật nổi tiếng tại Việt Nam. Năm 2012, Sơn Tùng M-TP nổi lên với phong trào viết nhạc underground và “làm mưa làm gió” ở thị trường nhạc Việt với ca khúc “Cơn mưa ngang qua”.

Ngay sau đó, giọng ca gốc Thái Bình quyết định thi tuyển vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và bất ngờ đỗ thủ khoa đầu vào với số điểm 25,5. Chỉ mất 1 tháng ôn luyện và đạt kết quả vượt sức mong đợi, Sơn Tùng M-TP trở thành tấm gương được đông đảo các bạn trẻ quan tâm và mến mộ.

Sơn Tùng M-TP khẳng định sẽ sớm trở lại trường học trong thời gian sắp tới.

Tuy nhiên, khi chính thức hoạt động với tư cách 1 ca sĩ sở hữu nhiều “hit” đình đám như: Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về… khán giả ít thấy Sơn Tùng M-TP “đả động” đến việc học tập thậm chí hạn chế xuất hiện ở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Trước nghi án “ham danh”, bỏ học giữa chừng, đầu tháng 08/2015, Sơn Tùng M-TP lên tiếng khẳng định việc học của anh tạm dừng từ khi tham gia bộ phim “Chàng trai năm ấy” (bấm máy giữa tháng 06/2014).

Do quá tất bật với dự án phim đầu tay, vì thế anh phải xin ban giám hiệu trường Nhạc viện bảo lưu kết quả và sẽ sớm quay lại trường trong thời gian sắp tới. Với Hòa Minzy, cô là sinh viên nổi tiếng của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội với câu chuyện vượt nghèo khó để theo đuổi niềm đam mê.

Hòa Minzy từng khá khó khăn, vất vả khi vừa đi học vừa đi kiếm tiền.

Sốc với video người tị nạn bị đối xử Sốc với video người tị nạn bị đối xử "như súc vật" ở Hungary Vntinnhanh.vn - Một đoạn video được đăng tải trên Youtube vừa rồi đã quay lại cảnh người tị nạn đang được quân đội Hungary ném các túi thức ăn trong khi phát chẩn lương thực gần biên giới Serbia.

Từng giấu gia đình, bắt xe bus từ Bắc Ninh lên Hà Nội để thi bằng được vào trường đào tạo ca hát mà mình yêu thích, Hòa Minzy cũng có những chuỗi ngày vất vả để duy trì việc học tập của bản thân.

Tự đi hát kiếm tiền sau 2 tháng xin bố mẹ số tiền ít ỏi để trang trải cuộc sống (mỗi tháng 400 nghìn), Hòa Minzy sớm bị cuốn vào công cuộc mưu sinh với việc chạy show không ngừng nghỉ ở các phòng trà, tụ điểm âm nhạc tại Hà Nội.

Vì liên tục đi diễn đến tận khuya, việc học của cô gái sinh năm 1995 bị gián đoạn với việc bỏ tiết, nợ môn đến khó kiểm soát.

Kết thúc năm 2, Hòa Minzy nghỉ học để vào TP. Hồ Chí Minh tham gia chương trình “Học viện ngôi sao” và đăng quang ngôi vị cao nhất. Từ đó cho đến nay, Hòa Minzy không đi học lại mà bận rộn với nhiều kế hoạch để phát triển sự nghiệp.

Hòa Minzy không ngại khẳng định mình nghỉ học giữa chừng vì ham kiếm tiền.

Trong một cuộc chia sẻ gần đây, Hòa Minzy không ngại nhìn lại và khẳng định chính vì việc quá ham kiếm tiền đã khiến cho cô chểnh mảng học tập.

Song với sự khó khăn của gia đình cùng quãng thời gian chật vật thời sinh viên cũng tiếp thêm cho Hòa Minzy động lực để cô cố gắng hơn trên con đường ca hát chuyên nghiệp.

Theo Tri Thức Trẻ/vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học – THCS xã Đăk Ui thăm nom, tặng quà cho cựu chiến binh A Danh. Ảnh: NTCC

Chung tay xoa dịu những nỗi đau

GD&TĐ - Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng vẫn còn những bà mẹ, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ… cần được giúp đỡ, hỗ trợ.

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...