Đường dây tín dụng đen ở Tuyên Quang bị công an 'sờ gáy'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tâm và Hải bị khởi tố vì cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 109,5% - 146,5%/năm.

Hải và Tâm bị Cơ quan Công an khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Hải và Tâm bị Cơ quan Công an khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Tâm, SN 1988 và Phạm Hồng Hải, SN 1985 cùng trú tại tổ 14, phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang về hành vi cho vay lãi nặng.

Theo cơ quan Công an, từ đầu năm 2022 đến tháng 9/2023, Tâm và Hải đã cho nhiều người dân quanh khu vực phường Đội Cấn vay tiền.

Với thủ tục nhanh gọn, đơn giản, tùy vào nhu cầu của người vay Tâm và Hải đưa ra mức lãi suất từ 3.000 đồng - 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng với lãi suất từ 109,5% - 146,5%/năm.

Tính đến thời điểm bị bắt, Tâm và Hải đã thu lợi bất chính số tiền trên 75 triệu đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.