Sự sụp đổ của các ngân hàng lớn phương Tây có thể châm ngòi Thế chiến thứ 3?

GD&TĐ - Sự hỗn loạn kinh tế do sự sụp đổ của các ngân hàng lớn nhất phương Tây có thể châm ngòi cho Thế chiến III, theo một chính trị gia Pháp.

Chính trị gia Pháp Florian Filippo.
Chính trị gia Pháp Florian Filippo.

Trên trang Twitter, chính trị gia Pháp, đồng thời là cựu thành viên Nghị viện Châu Âu Florian Filippo cho rằng những thế lực chính trị sẽ đẩy nhanh tới thế chiến thứ 3 nếu sự hỗn loạn tài chính xảy ra. Đó là điều không thay đổi trong lịch sử.

Theo ông, thị trường chứng khoán Paris và tập đoàn tài chính Thụy Sĩ Crédit Suisse đang sụp đổ. Trên bờ vực phá sản là ngân hàng Western Alliance của Mỹ.

Ngày 11/3, Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) ở Mỹ phá sản trong chưa đầy 2 ngày sau khi có hoạt động không thành công với chứng khoán, người gửi tiền bắt đầu đột ngột rút tiền của mình từ đây.

Sau khi chi nhánh tại Anh của SVB được bán đi, cổ phiếu của các ngân hàng Mỹ bắt đầu mất điểm trong giao dịch.

Theo đó, chứng khoán của ngân hàng Western Alliance giảm hơn 44%, Ngân hàng First Republic giảm gần 59%. Cổ phiếu của các ngân hàng PacWest, Zions và UMB Financial giảm giá 20,7-27,5%.

Hãng tin Axios cho rằng chính quyền Tổng thống Biden sẽ sớm đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng.

Về phần mình, Tổng thống Joe Biden đã cố gắng thuyết phục người dân Mỹ rằng họ có thể tin tưởng vào sự an toàn của hệ thống ngân hàng của đất nước.

Ông hứa sẽ yêu cầu Quốc hội và "các cơ quan quản lý ngành ngân hàng thắt chặt các quy tắc đối với ngân hàng, giảm thiểu nguy cơ ngân hàng sụp đổ tương tự", cũng như bảo vệ việc làm và các doanh nghiệp nhỏ trong nước.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.