Su-75 thất thế trong cuộc đối đầu với Tejas Mk 2 của Ấn Độ

GD&TĐ - Truyền thông Ấn Độ đang xôn xao với báo cáo cho rằng Nga đang nỗ lực chào bán máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate cho New Delhi.

Su-75 thất thế trong cuộc đối đầu với Tejas Mk 2 của Ấn Độ

Mặc dù Su-75 Checkmate vẫn chỉ tồn tại ở dạng mô hình trưng bày nhưng Nga vẫn hy vọng chiếc tiêm kích này sẽ được lựa chọn để thay thế phi đội MiG-29 cũ kỹ của Không quân Ấn Độ. Tuy nhiên một số người tin rằng với tình cảnh hiện tại, Nga đang "mang dao vào một cuộc đấu súng".

Với những diễn biến gần đây, đặc biệt là cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Modi, Moskva hy vọng tiêm kích tàng hình hạng nhẹ của mình sẽ được New Delhi lựa chọn, nhưng khả năng Ấn Độ bị lung lay có vẻ khá mong manh.

Chiến thuật quảng cáo của người Nga đối với Su-75 dường như chưa thành công. Một đoạn video giới thiệu phi công từ các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Iran... kinh ngạc trước một máy bay phản lực tiên tiến bay lượn trên đầu họ, nhưng trớ trêu thay, không quốc gia nào trong số đó hiện sở hữu dù chỉ một chiếc tiêm kích loại này.

Khó khăn nhất đối với Nga hiện nay là chính sách sản xuất vũ khí "Make in India" mà Ấn Độ yêu cầu, trong khi đó Moskva không phải lúc nào cũng sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất mà bài học với tiêm kích FGFA chắc chắn New Delhi chưa thể quên.

Indias-Tejas-MK2-fighter-will-fire-with-SCALP-EG-and-SPICE.jpg
Tiêm kích Tejas Mk 2 của Ấn Độ sẽ có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội phiên bản đầu tiên.

Ấn Độ hiện đang trang bị cho Không quân máy bay chiến đấu Tejas Mk 1 do nước này tự sản xuất và đang tiến hành phát triển phiên bản Mk 2 với mục tiêu thay thế đội bay MiG-29, Mirage 2000 và Jaguar đã cũ.

Bên cạnh đó, New Delhi đã phân bổ kinh phí cho việc nghiên cứu tiêm kích AMCA thế hệ thứ 5, những máy bay phản lực nội địa mới sẽ thay thế gần 30% phi đội chiến đấu cơ của Ấn Độ vào năm 2035.

Trong khi đó, AMCA dự kiến ​​sẽ thay thế các phi đội Su-30MKI cũ hơn bắt đầu từ năm 2040.

Cho dù tính năng của tiêm kích Tejas Mk 2 còn gây nhiều nghi ngờ nhưng nó đáp ứng yêu cầu quan trọng nhất đó là giúp Ấn Độ tự chủ hoàn toàn mọi công nghệ cần thiết, bên cạnh đó nguyên mẫu thử nghiệm đã được chế tạo, thay vì chỉ là mô hình triển lãm như Su-75 Checkmate.

Không chỉ có vậy, Ấn Độ cũng không mạo hiểm một lần nữa thách thức sự kiên nhẫn của Mỹ với Đạo luật CAATSA nếu quyết định mua vũ khí Nga, đặc biệt khi Su-75 vẫn là "sản phẩm mạnh trên giấy". Với thực tế trên, cơ hội để chiếc Checkmate được New Delhi lựa chọn là quá thấp.

Video quảng cáo cho tiêm kích tàng hình Su-75 Checkmate được Nga giới thiệu.
Theo Bulgarian Military

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Du học sinh Mỹ được miễn phí làm visa H-1B.

Mỹ miễn phí làm visa H-1B

GD&TĐ - Hiện, phần lớn du học sinh Mỹ học theo visa F-1, được ở lại làm việc tối đa 12 tháng (hoặc 36 tháng với ngành STEM) trước khi chuyển sang diện H-1B.

Cô trò Trường THCS Giảng Võ (Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh: Xuân Phú

Nền tảng nào cho một bộ sách giáo khoa thống nhất?

GD&TĐ - Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất theo yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW, nhiều ý kiến đặt vấn đề làm sao kế thừa được thành quả của các bộ sách hiện hành, phát huy trí tuệ tập thể; đồng thời bảo đảm tính khoa học, khả thi và đồng thuận xã hội.

Trải nghiệm máy tái chế của chương trình.

Lan tỏa lối sống xanh trong sinh viên

GD&TĐ - Sáng 23/10, Chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” năm thứ 3 được phát động tại Trường ĐH Thương mại (Hà Nội).