Lực lượng vũ trang Nga sẽ đối phó với máy bay chiến đấu Gripen của Ukraine bằng tên lửa R-37M và R-77M. Kênh Telegram "Military Chronicle" đã đưa ra một số bình luận về kịch bản không chiến.
Bài báo cho biết, tiêm kích Su-35S của nước này đã được trang bị tên lửa R-37M và R-77M. Theo nguồn tin, tên lửa R-37M có tầm bắn hơn 230km, trong khi R-77M đạt cự ly tác chiến 170km.
Tờ Military Chronicle nhắc nhở rằng Ukraine sẽ nhận được 16 chiến đấu cơ hạng nhẹ JAS 39 Gripen đầu tiên từ Thụy Điển vào năm 2027.
"Tuy nhiên, những máy bay này cũng là phiên bản MS-20, và do đó có thể sử dụng tên lửa không đối không tầm xa MBDA Meteor với động cơ phản lực ramjet và tầm bắn hơn 170km, trong khi vẫn duy trì tốc độ và khả năng cơ động cao", tờ báo nhấn mạnh.
Vào tháng 6, ông Alexander Stepanov - một chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia thuộc Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Nga (RANEPA) đã lưu ý một điều quan trọng.
Cụ thể, máy bay chiến đấu Gripen mà Thụy Điển dự định bắt đầu cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine vào năm 2027, có thể mang theo tên lửa hành trình Taurus của Đức, được thiết kế để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga.
Vào tháng 5, trang The War Zone tuyên bố JAS 39 Gripen có thể được coi là "máy bay chiến đấu tốt nhất" cho cuộc đối đầu giữa Ukraine và Nga.
Cùng với tiêm kích Gripen, phía Ukraine như đã đưa tin, sẽ nhận được tên lửa không đối không Meteor, có tầm bắn tương đương với tên lửa của Su-35 nhưng được đánh giá cao hơn về độ chính xác, do vậy cuộc đối đầu sắp tới sẽ rất khó lường.