Su-25 bị bắn rơi và tình hình phía tây Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của họ đã tấn công các kho đạn và bắn rơi chiến đấu cơ Su-25 của đối phương.

Các thành viên của nhóm Wagner. (Ảnh: Sputnik)
Các thành viên của nhóm Wagner. (Ảnh: Sputnik)

Ngày 9/5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine trong ngày trước đó.

Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công tầm xa, có độ chính xác cao từ trên biển và trên không nhắm vào các khu vực dự trữ tạm thời và kho đạn dược của Ukraine. Tất cả các mục tiêu đã bị bắn trúng.

Cuộc tấn công trên khiến là việc Ukraine di chuyển quân dự bị và vận chuyển đạn dược đến các khu vực chiến đấu bị cản trở.

Ở hướng Kupyansk, không quân và pháo binh của nhóm lực lượng Zapad (Nga) đã giao chiến với các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Sinkova và Berestovoye (vùng Kharkov).

Trong 24 giờ, Ukraine mất 35 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya trên hướng này.

Ở hướng Krasny Liman, lực lượng Tsentr của Nga đã tấn công vào nhân lực và khí tài của AFU gần Chervonaya Dibrova và Nevskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Tại đây, Ukraine mất 75 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 1 hệ thống phóng loạt Grad và 2 khẩu pháo D-30.

Theo hướng Donetsk, các đội tấn công của Nga tiếp tục hành động ở phía tây thành phố Bakhmut. Lính dù hỗ trợ hành động của các phân đội tấn công, cản trở đối phương ở hai bên sườn.

Các lực lượng Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực cho các đơn vị AFU gần Bogdanovka và Chasov Yar (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Máy bay Nga tiến hành 5 lần xuất kích và pháo binh đã thực hiện 73 lần khai hỏa ở khu vực này trong 24 giờ.

Ở hướng này, phía Ukraine mất hơn 465 quân và lính đánh thuê, 2 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Grad và 2 khẩu pháo D-20, D-30 trong 24 giờ.

Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, không quân và pháo binh của cụm lực lượng Vostok (Nga) đã tiến hành tấn công các đơn vị AFU ở các khu vực Ugledar (DPR) và Gulyay Pole (vùng Zaporozhye).

Hơn 90 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới và 1 khẩu pháo Msta-B đã bị vô hiệu hóa trong ngày.

Ngoài ra, một kho đạn dược của Lữ đoàn tấn công vùng núi 128 thuộc AFU đã bị trúng đạn gần Shcherbaki (vùng Zaporozhye).

Ở hướng Kherson, quân đội Nga đã vô hiệu hóa tới 30 binh sĩ Ukraine, 5 phương tiện cơ giới và 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika trong ngày.

Hơn nữa, một kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 124 thuộc AFU đã bị vô hiệu hóa gần Antonovka (vùng Kherson).

Các lực lượng Nga đã giao tranh với 72 đơn vị pháo binh AFU, cùng nhân lực và khí tài của họ tại 94 khu vực trong ngày.

Một kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 54 của AFU đã bị trúng đạn gần Verkhnekamenskoye (DPR).

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay Su-25 của Không quân Ukraine gần Belozerka (vùng Kherson).

Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 3 tên lửa của hệ thống phòng thủ HIMARS, Uragan và 1 tên lửa chiến thuật Tochka-U trong ngày.

Ngoài ra, 10 UAV Ukraine đã bị phá hủy gần Golikovo (LPR), Spornoye (DPR), Removka (vùng Zaporozhye), cũng như Novaya Mayachka và Belozerka (vùng Kherson).

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 7/5, phía Nga mất 650 quân, 4 xe tăng, 4 xe bọc thép, 13 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 4 UAV, 8 tên lửa hành trình, 11 phương tiện chở nhiên liệu và 4 phương tiện đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.