Nga tiến bộ ở Bakhmut, Ukraine mất kho đạn pháo ở LPR

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã chiếm thêm 4 khu phố ở Bakhmut, phá hủy nhiều khí tài của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: Getty Images)
Binh sĩ Ukraine (Ảnh: Getty Images)

Ngày 30/4, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiếp tục báo cáo về hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trên mặt trận Kupyansk, lực lượng Nga đã đánh bại các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trong khu vực định cư Sinkivka, Kislovka, Kamenka, Masyutovka ở vùng Kharkiv và Novoselovskoye ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Tại các khu vực định cư Olshana và Berestove (vùng Kharkiv), hành động của 2 nhóm tấn công và trinh sát Ukraine đã bị Nga trấn áp. Trong ngày, Ukraine mất 85 quân nhân, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, cũng như 3 phương tiện đã bị phá hủy theo hướng này.

Theo hướng Krasnoliman, các đơn vị của AFU tại các khu vực định cư Makiivka và Chervonaya Dibrova của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR), cũng như vùng lâm nghiệp Serebryansky, đã bị lực lượng Nga tấn công.

Tổn thất của AFU trong ngày là 65 quân nhân, 1 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện, cũng như 2 khẩu pháo D-20 và D-30.

Theo hướng Donetsk, các toán tấn công Nga tiếp tục đánh bật lực lượng AFU ở phía tây thành phố Bakhmut và chiếm thêm 4 khu phố. Lực lượng dù Nga đã ghìm chặt đối phương ở vùng ngoại ô phía bắc và phía nam thành phố.

Lực lượng Nga đã đánh bại các đơn vị AFU trong khu vực định cư Bogdanovka và Artyomovskoye (DPR). Trong ngày, tại khu vực thành phố Bakhmut, chiến đấu cơ Nga đã 4 lần xuất kích và pháo binh thực hiện 61 lần khai hỏa.

Một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào các điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn cơ giới số 24 của AFU và một phân đội của lực lượng hoạt động đặc biệt của AFU tại làng Konstantinovka (DPR). Kết quả là Ukraine mất 200 quân và khoảng 280 người khác đã được sơ tán với những vết thương ở mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Tại khu vực định cư Belogorovka (LPR), một kho đạn pháo của Lữ đoàn cơ giới số 54 AFU đã bị Nga phá hủy.

Trên hướng này, Ukraine mất hơn 480 quân nhân và lính đánh thuê nước ngoài, 12 phương tiện chiến đấu bọc thép, 30 phương tiện, 1 khẩu pháo D-20, cũng như 1 bệ pháo tự hành Gvozdika.

Trên mặt trận Nam Donetsk và Zaporizhzhia, các đơn vị AFU đã bị đánh bại tại các khu vực định cư Vuhledar và Volodymyrivka (DPR) bằng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh của nhóm quân Vostok (Nga). Tổn thất của AFU ở những khu vực này lên tới 30 quân nhân, 1 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện, cũng như pháo Msta-B và D-30.

Trên hướng Kherson, hơn 10 quân nhân, 1 ô tô, cũng như 1 khẩu lựu pháo Msta-B của Ukraine đã bị phá hủy trong ngày. Ngoài ra, tại khu vực làng Poniatovka, vùng Kherson, một tổ hợp radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Các lực lượng Nga đã tấn công 82 đơn vị pháo binh của AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và thiết bị của họ ở 115 khu vực.

Tại khu vực định cư Belogorovka (LPR), sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ động số 81 của AFU đã bị tấn công. Tại khu vực định cư Svessa, vùng Sumy, một điểm sửa chữa thiết bị quân sự và vũ khí của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 117 AFU đã trúng hỏa lực Nga.

Ngoài ra, Nga đã tiến hành tấn công vào một đoàn tàu tại một nhà ga gần làng Kramatorsk (DPR), khiến 200 tấn đạn dược của AFU bị phá hủy.

Các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 7 tên lửa phóng từ các hệ thống phóng loạt HIMARS và Uragan trong ngày. 4 UAV Ukraine cũng bị phá hủy tại các khu vực định cư Novenkoye ở vùng Sumy, Trudovoye, Chistopolye ở vùng Zaporozhye và Kirillovka (DPR).

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 29/4, phía Nga mất thêm 470 quân, 2 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 6 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 4 UAV, 6 phương tiện chở nhiên liệu, 2 phương tiện đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.