Một tập đoàn quốc phòng có trụ sở tại London đã bắt đầu chế tạo các bộ phận chủ chốt cho lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công mới của Vương quốc Anh.
Babcock xác nhận đã giành được các hợp đồng thuộc chương trình tàu ngầm hạt nhân tấn công SSN-AUKUS. Theo các thỏa thuận này, Babcock sẽ đóng vai trò hỗ trợ phát triển một lớp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang vũ khí thông thường cho cả Anh và Úc.
Lớp tàu SSN-AUKUS được thiết kế để thay thế các tàu ngầm lớp Astute của Anh, dự kiến bắt đầu từ cuối những năm 2030.
Thay thế tàu Astute, tăng tốc chương trình AUKUS
“Mảng Hệ thống Tác chiến của chúng tôi đã được trao hai hợp đồng quan trọng trong năm tài chính 2025,” công ty cho biết trong một tuyên bố.
“Gồm một hợp đồng cung cấp các bộ phận dài hạn cho dự án thay thế tàu Astute, tàu ngầm hạt nhân AUKUS (SSNA), cho phép chúng tôi đặt hàng các thành phần đầu tiên của Hệ thống xử lý và phóng vũ khí, cùng một hợp đồng bổ sung để cung cấp các ống tích hợp thân tàu hỗ trợ chương trình tàu ngầm lớp Columbia của Mỹ.” – Theo tuyên bố trên.
Ngoài ra, Babcock cũng nhận được hợp đồng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho tên lửa hành trình TLAM Tomahawk đang được sử dụng. Công ty có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong chế tạo, tích hợp các hệ thống tàu ngầm phức tạp.
Vương quốc Anh trước đó cho biết sẽ đóng tới 12 tàu ngầm tấn công theo chương trình AUKUS nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng.
Việc tăng số lượng này sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành đóng tàu ngầm của Anh, đồng thời hỗ trợ khoản đầu tư 15 tỷ bảng Anh (khoảng 472.000 tỷ VND) vào chương trình đầu đạn hạt nhân mà chính phủ đã công bố.

Bước ngoặt công nghiệp và an ninh chiến lược
Babcock tiếp tục cung cấp các bộ phận ống phóng tên lửa cho cả chương trình tàu ngầm lớp Dreadnought của Anh và lớp Columbia của Mỹ, hỗ trợ chương trình khoang phóng tên lửa chung.
“Vị thế hàng đầu của chúng tôi trong sản xuất ống phóng tên lửa tiên tiến đã giúp mang về hợp đồng mới gồm 36 ống phóng từ General Dynamics Electric Boat – đơn vị thiết kế và xây dựng chương trình tàu ngầm Columbia của Hải quân Mỹ,” Babcock công bố trong báo cáo thường niên.
Chương trình SSN-AUKUS sẽ thúc đẩy mở rộng lớn về năng lực công nghiệp tại Barrow và Raynesway, Derby, nơi được quy hoạch để chế tạo một tàu ngầm mới sau mỗi 18 tháng trong tương lai.
Việc mở rộng năng lực tại hai cơ sở này sẽ cho phép Vương quốc Anh nâng quy mô hạm đội lên tối đa 12 tàu ngầm tấn công theo khuôn khổ hợp tác AUKUS.
Hạm đội tàu ngầm mang vũ khí thông thường cùng chương trình đầu đạn chủ quyền sẽ giúp bảo đảm an ninh cho Anh và NATO trong nhiều thập kỷ tới.