Trước “quân xanh” Iga Kuinichi Mie, đang xếp thứ 3 tại giải hạng Nhất VĐQG Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung tung ra đội hình rất mạnh với nhiều tên tuổi lớn như thủ môn Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Lương Thu Thương, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo và Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thùy, Dương Vân, Thu Thảo, Nguyễn Thị Vạn, Huỳnh Như.
Ngay phút thứ 2, đội tuyển nữ Việt Nam để thủng lưới bàn thua đầu tiên trước lối chơi nhanh của đối thủ. Tuy vậy, cũng chỉ hơn 10 phút sau khi bị thủng lưới, tiền vệ Nguyễn Thị Vạn tận dụng tốt thời cơ, ghi bàn thắng san bằng tỉ số 1-1. Với thể lực dồi dào, các cô gái áo đỏ duy trì thế cân bằng trong thời gian sau đó của hiệp 1.
Phút 43, tận dụng sai lầm của hàng thủ tuyển Việt Nam, các cầu thủ CLB Iga Kuinichi có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại
Thế trận cân bằng được duy trì trong 17 phút đầu tiên hiệp 2. Từ phút 63, HLV Mai Đức Chung tung một loạt cầu thủ mới vào sân như Diễm My, Hải Yến, Nguyễn Thị Duyên, Tuyết Ngân và Tuyết Dung.
Với lối chơi dâng cao, tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 75 do công của Hải Yến. Phút 86, Hải Yến tiếp tục lập công, ấn định tỷ số 3-2 cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Ngày 13/6, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận đấu tập với đội bóng Đại học Tezukayama Gakuin của Nhật Bản.
Trong khuôn khổ chuyến đi, đội tuyển nữ Việt Nam có 3 trận cọ xát với các đối thủ đến từ Nhật Bản, đó lần lượt là các đội bóng Iga Kunoichi Mie FC, đội bóng Đại học Tezukayama Gakuin và đội bóng Đại học Khoa học Thể thao và Sức khỏe Osaka.
Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, việc giao hữu với các đội bóng này sẽ giúp cho các học trò có thêm nhiều bài học quý giá, bổ ích:
"Bóng đá Nhật Bản có nhiều câu lạc bộ và cầu thủ giỏi để chúng ta học tập. Những chuyến tập huấn này giúp vận động viên mở mang kiến thức, học hỏi được rất nhiều từ bóng đá nữ Nhật Bản. Vì vậy, có thể nói tập huấn tại Nhật Bản là cách trực tiếp tốt nhất cho cầu thủ nữ Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung cho biết.