Sonar của tàu ngầm Borei tối tân hơn nhiều Virginia?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo tạp chí Arsenal của Nga, hệ thống sonar của tàu ngầm lớp Borei vượt trội so với các tàu ngầm Mỹ ở khoảng cách 100 km.

Tàu ngầm chiến lược Borei của Nga.
Tàu ngầm chiến lược Borei của Nga.

Tàu ngầm Mỹ lép vế?

Nhận định được Arsenal dẫn lời các chuyên gia quân sự Nga Vitaly Bychkov và Vladimir Semiletov, tổ hợp sonar là một trong những phương tiện cải tiến mang tính ưu việt của tàu ngầm lớp Borei so với thiết bị tương tự của phương Tây.

"Các hệ thống sonar của tàu ngầm cho phép thủy thủ đoàn phát hiện tàu địch ở khoảng cách xa gấp rưỡi so với các hệ thống tương tự của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia thế hệ thứ tư và tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ đã được hải quân, Bộ Tư lệnh Trung ương nước này gửi đến Trung Đông", các chuyên gia nói.

Về phần mình, Tổng biên tập Arsenal Otechestva, ông Viktor Murakhovsky trước đó đã nói rằng hệ thống sonar của tàu ngầm lớp Borei vượt xa hệ thống sonar của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ khoảng 100 km (khoảng 62 dặm) về phạm vi phát hiện.

Ông giải thích rằng các tàu Nga này được trang bị hệ thống sonar Irtysh-Amphora-B-055, có thể theo dõi đồng thời ít nhất 30 mục tiêu dưới nước. Tổ hợp này bao gồm ăng-ten thủy âm chính Amphora với khả năng xử lý tín hiệu số cũng như các ăng-ten kéo và ăng-ten kéo dài có diện tích lớn.

Ngoài việc theo dõi tàu ngầm, ngư lôi, mìn và các vũ khí dưới nước khác của kẻ thù, hệ thống này còn có khả năng đo độ dày của băng ở Bắc Cực, cũng như xác định chính xác các mảng nước chưa đóng băng trên biển, giúp tàu ngầm hoạt động hoặc phóng tên lửa đạn đạo một cách hiệu quả.

Hiện nay, Hải quân Nga có tổng cộng 6 tàu ngầm Borei, bao gồm: tàu Yury Dolgoruky, Alexander Nevsky, Vladimir Monomakh, cũng như Hoàng tử Vladimir, Hoàng tử Oleg và Generalissimo Suvorov.

Thêm một tàu ngầm lớp Borei nữa dự kiến ​​sẽ được đưa vào phục vụ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga trước cuối năm 2024, trong khi ba tàu ngầm khác thuộc lớp này hiện đang được chế tạo.

Tàu ngầm lớp Borei thuộc tàu ngầm thế hệ thứ tư của Nga. Tàu được thiết kế để mang theo tới 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-56 Bulava (NATO định danh là SS-NX-30) với tầm bắn hiệu quả lên tới 9.000 km.

Cách sonar dò tìm mục tiêu

Để dò tìm mục tiêu ngầm dưới nước, người ta sử dụng hệ thống sonar chủ động và thụ động. Sonar chủ động thì tự phát xung sóng và nghe tiếng vọng lại và sonar thụ động chỉ nghe âm thanh do tàu bè hay nguồn khác phát ra.

Với tàu ngầm, hệ thống sonar bị động (thụ động) chính là con mắt của tàu khi lặn. Hệ thống gồm 360 chiếc anten đặt ở mũi tàu. 360 chiếc anten này được bố trí thành 1 vòng tròn, cứ mỗi độ ứng với 1 chiếc. 0 độ là mũi tàu, 180 chiếc bên mạn phải, 180 chiếc bên mạn trái.

Khi tàu đi hoạt động hệ thống được mở 24/24 thuỷ thủ sonar luôn luôn theo dõi trên màn hình, cứ 5 phút phải báo cáo cho chỉ huy về tình hình 4 phía. Trung tâm được đặt tại khoang 3 (khoang chỉ huy).

Hệ thống này thu âm thanh của ngư lôi, chân vịt tàu đối phương, qua hệ thống phân tích và kinh nghiệm của thuỷ thủ sonar có thể biết được mục tiêu là chủng loại vũ khí, loại tàu nào, hướng đi, và tốc độ của chúng để có biện pháp đối phó hiệu quả.

Clip đơn vị cối 82mm Nga tấn công lực lượng Ukraine ở khu vực Krasny Liman.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ